Gần đây, Cơ quan Lập pháp Bang New York tại Hoa Kỳ đã ban hành lệnh khen thưởng cho Trung tâm Dịch vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu, dựa trên tinh thần nỗ lực, cùng những cống hiến lâu dài và thành công toàn diện của tổ chức này.

p3224761a807894359
Ngày 2/10/2022, Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã tổ chức một cuộc tuần hành tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, chúc mừng 400 triệu người thoái ĐCSTQ. Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia tuần hành bất chấp trời mưa gió. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu)

Lệnh khen thưởng ca ngợi tổ chức này đã giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ (tam thoái), đồng thời giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu được bản chất xấu xa của ĐCSTQ thông qua phong trào tam thoái trên toàn cầu.

p3224771a983997174
Lệnh khen thưởng của Bang New York.

Lệnh khen thưởng Trung tâm thoái ĐCSTQ Toàn cầu được Ủy viên Quốc hội bang New York Jarrett Gandalf chứng nhận. Ông tin rằng Trung tâm đã điều phối phong trào thoái ĐCSTQ, là một trong những sáng kiến ​​hòa bình và quan trọng nhất trong nền văn minh nhân loại. Tổ chức này xứng đáng nhận được sự tôn trọng của cộng đồng địa phương, hạt Suffolk và bang New York.

Trung tâm thoái ĐCSTQ Toàn cầu được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2004. Khi đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã diễn ra được 5 năm. Từ chỗ có hơn 70 triệu người tập luyện vào năm 1999, những người này đã trở thành nhóm người yếu thế nhất trong xã hội Trung Quốc, phải đối mặt với việc bị mất gia đình, nhà cửa, bị giam giữ, tra tấn, làm nhục và thậm chí bị giết hại trong tù.

Hưởng ứng Cửu Bình (9 bài bình luận về ĐCSTQ), những người tập Pháp Luân Công trốn thoát khỏi Trung Quốc cùng với cộng đồng hải ngoại đã thành lập các trung tâm thoái Đảng đường phố bên ngoài Trung Quốc và nhân rộng mô hình này.

Lệnh trao giải cho biết người Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều thập kỷ bị kiểm soát tâm trí, tẩy não và khủng bố dưới thời ĐCSTQ.

Ở Trung Quốc, một người Trung Quốc có thể đã gia nhập và tuyên thệ trung thành với một, hoặc nhiều tổ chức thanh niên cộng sản Trung Quốc và ĐCSTQ, từ thời thơ ấu cho đến trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Nếu không, người đó có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xã hội chủ lưu bài xích.

p3224763a334254183
Ngày 2/10/2022, Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã tổ chức một cuộc tuần hành tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, chúc mừng 400 triệu người thoái ĐCSTQ. Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia tuần hành bất chấp trời mưa gió. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu)

Lệnh khen thưởng cũng chỉ ra rằng thoái ĐCSTQ đồng nghĩa với việc ly khai khỏi tổ chức này, và rút lại lời thề cống hiến trọn đời cho ĐCSTQ. Trong 17 năm qua, hàng trăm ngàn tình nguyện viên đã truyền bá “Cửu Bình” trong và ngoài Trung Quốc, và giúp người dân Trung Quốc làm tam thoái.

Phong trào đã đạt đến một cột mốc quan trọng – 400 triệu người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Lệnh khen thưởng ca ngợi phong trào tam thoái là một trong những sáng kiến ​​hòa bình và quan trọng nhất trong nền văn minh nhân loại. Mọi người ngày càng nhận thức rõ hơn về mối đe dọa to lớn của ĐCSTQ đối với thế giới. Cộng đồng quốc tế cũng nhận ra tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự chuyên chế của ĐCSTQ, và chấm dứt mối đe dọa toàn cầu này.

p3224764a820545891
Ngày 2/10/2022, Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã tổ chức một cuộc tuần hành tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ, chúc mừng 400 triệu người thoái ĐCSTQ. Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia tuần hành bất chấp trời mưa gió. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu)

Luật sư nhân quyền David Matas cho biết ĐCSTQ là một trong những chế độ chuyên chế nắm quyền lực lâu nhất trên thế giới. Thông qua bạo lực và tuyên truyền, nó đã kiểm soát hầu hết mọi người Trung Quốc ở mọi nơi. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại hy vọng cho người dân Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 16/8/2022, nghị sĩ Canada Michael Cooper nhận xét rằng: “Chúng tôi đang thấy sự phản đối ngày càng tăng đối với ĐCSTQ trong nội bộ của họ. ĐCSTQ càng sớm sụp đổ thì càng tốt cho an ninh toàn cầu và người dân Trung Quốc.”

Bình Minh (t/h)