Hôm 26/10, tổng chưởng lý tiểu bang New York, bà Letitia James, đã đưa ra cảnh báo cho các bậc phụ huynh ở New York, hãy cẩn thận đối với một số sản phẩm trông giống như đồ ăn vặt và bánh kẹo thông thường, nhưng thực tế lại chứa hàm lượng cao cần sa và tetrahydrocannabinol (THC). Những sản phẩm bất hợp pháp và không được kiểm soát ở tiểu bang New York này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

bánh kẹo có cần sa
Các sản phẩm cần sa được ngụy trang thành đồ ăn vặt và bánh kẹo. (Ảnh từ trang web của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York)

Bà Letitia James cho biết trong một tuyên bố: “Trước tình hình trẻ em vô tình ăn nhầm sản phẩm có chứa quá nhiều (cần sa) trên toàn quốc gia tăng, hiện tại là lúc cấp bách hơn bất cứ thời điểm nào trước đây, chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để ngăn cản cuộc khủng hoảng này, để ngăn chặn sự việc này gây ra nhiều tổn hại hơn, thậm chí gây ra tử vong … Tôi kêu gọi mọi người hãy cảnh giác với những sản phẩm này và báo cáo về những sản phẩm độc hại này cho văn phòng của tôi bất cứ lúc nào.”

id13332394 153441 450x300 1
Một túi sản phẩm chứa cần sa ngụy trang thành sản phẩm thương hiệu Cheetos, trong đó có chứa 600mg THC. (Ảnh từ trang web Văn phòng Tổng chưởng lý New York).

THC là thành phần gây nghiện trong cần sa. Trẻ em ăn phải những sản phẩm chứa cần sa này, có khả năng dẫn đến hấp thụ lượng THC quá nhiều. Bộ An ninh nội địa Mỹ chỉ ra, sự kiện trẻ em ăn nhầm lượng quá nhiều thường thấy nhất chính là ăn nhầm thực phẩm chứa cần sa, hơn nữa sự kiện thế này vẫn đang nhanh chóng gia tăng. Năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Chất độc đã nhận được các cuộc gọi liên quan đến việc ăn nhầm thực phẩm cần sa, và hơn 70% liên quan đến trẻ em dưới 5 tuổi. Chỉ trong nửa đầu năm 2021, Hiệp hội Trung tâm Kiểm soát Chất độc Hoa Kỳ (AAPCC) báo cáo rằng đường dây nóng kiểm soát chất độc đã nhận được 2.622 cuộc gọi liên quan đến việc trẻ nhỏ ăn nhầm phải các sản phẩm cần sa bất hợp pháp.

Mặc dù tiểu bang New York đã hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho người lớn vào đầu năm nay, nhưng các sản phẩm cần sa không dùng cho mục đích y tế vẫn chưa thể được bán hợp pháp tại tiểu bang này. Ngay cả ở các tiểu bang khác cho phép bán các sản phẩm cần sa không dùng cho mục đích y tế, nhưng một sản phẩm cần sa dành cho người lớn không được chứa nhiều hơn 5 mg THC. 

Tuy nhiên một túi sản phẩm cần sa tương tự trong bao bì nhãn hiệu Cheetos lại chứa 600 mg THC. Nếu một trẻ nhỏ ăn hết một túi, lượng THC sẽ vượt quá giới hạn cho phép 120 lần.

Các triệu chứng của quá liều THC bao gồm khó thở, tứ chi vô lực, hôn mê và mất ý thức. 

Tại Việt Nam cũng đã xuất hiện vấn nạn này. Hôm 25/10, bà Phạm Thị Định, Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ (TP. Hạ Long), cho biết lúc 7h45 sáng cùng ngày, trong giờ chào cờ đầu tuần, một học sinh lớp 10 có biểu hiện ngộ độc, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay. Tiếp đó, có thêm 12 học sinh có biểu hiện tương tự. 13 học sinh lớp 10 này đã chia nhau ăn kẹo không rõ nguồn gốc, sau đó có biểu hiện rối loạn chức năng phải nhập viện điều trị. Kết quả xét nghiệm, nhóm học sinh trên đều dương tính với ma túy THC (cần sa).

13 hoc sinh ha long duong tinh ma tuy 1
13 học sinh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc. (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: