New Zealand hôm thứ Tư (8/12) đã công bố cáo cáo đánh giá quốc phòng 5 năm, trong đó cảnh báo về mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc khi chế độ cộng sản kiên quyết theo đuổi lợi ích tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Embed from Getty Images

Reuters dẫn báo cáo đánh giá quốc phòng nêu trên nói rằng cạnh tranh chiến lược đăng tăng lên giữa Trung Quốc với Mỹ và các cường quốc khác sẽ thúc đẩy đối đầu và xung đột tiềm tàng trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, nhưng hai nước có sự khác biệt rõ ràng về ý thức hệ điều hành quốc gia.

New Zealand đang phải đối mặt với một thế giới mà trong đó cạnh tranh chiến lược đang ngày càng trở thành nền tảng cho các mối quan hệ giữa các quốc gia”, báo cáo đánh giá quốc phòng chỉ rõ và nói thêm rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc là động lực chính cho những cuộc cạnh tranh như vậy.

Báo cáo cũng cho rằng ngay cả khi không xuất hiện một cuộc xung đột mở, thì cạnh tranh chiến lược cũng sẽ trải rộng khắp các lĩnh vực từ không gian vũ trụ tới không gian mạng trực tuyến và những cuộc cạnh tranh này diễn ra theo cách thức sẽ đe dọa tới an ninh của New Zealand.

[Mối đe dọa này] là sự thực đối với cả khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương rộng lớn và khu vực ngay sát sườn New Zealand”, báo cáo cảnh báo.

Báo cáo nêu trên cũng cho biết New Zealand đã đang công khai bày tỏ quan ngại của mình về những diễn tiến trong khu vực, chẳng hạn như xây dựng và quân sự hóa các cơ sở tại Biển Đông.

Theo báo cáo, một trong những mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất mà New Zealand có thể phải đối mặt sẽ là sự hiện diện trên Thái Bình Dương của một căn cứ quân sự hoặc một cơ sở lưỡng dụng quân sự – dân sự của một quốc gia không chia sẻ cùng giá trị và lợi ích an ninh với New Zealand.

Theo Reuters, Trung Quốc đã đang vạch kế hoạch nâng cấp một đường băng và cầu tại quốc đảo Kiribati trên Thái Bình Dương với mục đích làm sống lại địa điểm từng được sử dụng cho máy bay quân sự hoạt động trong Thế chiến II.

New Zealand trước nay vẫn phải phụ thuộc vào các đồng minh phương Tây, trong đó có nước láng giềng Úc và Mỹ, để bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy ảnh hưởng của Washington tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Báo cáo đánh giá quốc phòng của New Zealand nhận định: “Việc Washington thực hiện cam kết [thúc đẩy ảnh hưởng tại Ấn Độ – Thái Bình Dương] cả trong ngắn hạn và dài hạn, sẽ là yếu tố quan trọng để xác định tương lai của cả khu vực này, cũng như tương lai của chính New Zealand”.

Đức Thiện (Theo Channel News Asia)

Xem thêm: