Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta hôm thứ Bảy (25/3) cho biết bà đã bày tỏ quan ngại về Biển Đông và căng thẳng ở eo biển Đài Loan trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh.

Embed from Getty Images

Bà Mahuta cũng cho biết trong một tuyên bố rằng bà “ghi nhận mối quan ngại sâu sắc của New Zealand về tình hình nhân quyền ở Tân Cương và sự xói mòn các quyền và tự do ở Hồng Kông”, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương.

Bà Mahuta cho biết bà nhắc lại sự lên án của New Zealand đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trung Quốc là đồng minh chủ chốt của Nga và cả hai đều chỉ trích Mỹ và NATO phá hoại sự ổn định toàn cầu.

Bà Mahuta đã đến Trung Quốc vào thứ Tư trong chuyến đi bốn ngày, chuyến đi đầu tiên của một bộ trưởng New Zealand kể từ năm 2019, đồng thời gặp gỡ nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị cũng như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và phụ nữ.

Ông Vương nói với bà Mahuta rằng Trung Quốc và New Zealand luôn tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

New Zealand từ lâu đã được coi là có tiếng nói ôn hòa đối với Trung Quốc trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Ngũ Nhãn, một liên minh gồm có sự tham gia của Hoa Kỳ, Australia, Anh và Canada.

Tuy nhiên, giọng điệu của New Zealand về an ninh và sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương đã trở nên cứng rắn hơn trong năm qua sau khi Trung Quốc và Quần đảo Solomon đạt được một hiệp ước an ninh.

New Zealand đã liên tục bày tỏ lo ngại về khả năng quân sự hóa Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quân sự ở Biển Đông.

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và chưa bao giờ từ bỏ lựa chọn sử dụng vũ lực để chiếm lấy hòn đảo, đồng thời tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với một phần lớn Biển Đông.

Ngân Hà (theo Reuters)