Bà Nanaia Mahuta, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, chỉ ra rằng các nhà xuất khẩu của New Zealand phải đa dạng hóa thị trường càng sớm càng tốt, nhằm tránh bị phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao Úc (trái) và bà Nanaia Mahuta, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand (phải) tại Cuộc họp Tham vấn Nghị viện ở Wellington, New Zealand ngày 22/4/2021. (Ảnh: Hagen Hopkins / Getty)

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với “The Guardian”, bà Mahuta tuyên bố rằng dưới áp lực của dư luận quốc tế, Chính phủ New Zealand sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với những vi phạm nhân quyền và đàn áp các quyền tự do của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc chiến thương mại ngày càng gia tăng. Bà Mahuta tin rằng New Zealand sẽ bị ảnh hưởng. Đây chỉ là vấn đề thời gian.

Bà Mahuta chỉ ra rằng New Zealand không thể bỏ qua sự xấu đi trong mối quan hệ Trung Quốc – Úc. Bà nói: “Chúng ta rõ ràng không thể bỏ qua mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc. Nếu mối quan hệ của họ xấu đi, hoặc thậm chí là xảy ra những cuộc đối đầu gay gắt, thì chúng ta phải tự hỏi lại mình một cách hợp lý, bởi ‘cơn bão’ ngày càng đến gần chỗ chúng ta. Đây chỉ là vấn đề thời gian.”

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa thái độ của New Zealand và Úc đối với Trung Quốc, bà Mahuta nói: “Tôi không muốn bình luận về thái độ của một quốc gia khác trong một mối quan hệ song phương.” Nhưng bà thừa nhận rằng mối quan hệ giữa New Zealand và Trung Quốc đã thay đổi và đã trở nên “trưởng thành hơn” theo thời gian.

Bà Mahuta nói: “Tín hiệu của tôi đối với các nhà xuất khẩu là họ cần tăng cường đa dạng hóa và tính đến những vấn đề như tác động của Covid-19, mối quan hệ sâu sắc hơn với các nước Ấn Độ – Thái Bình Dương. Một khi những thay đổi lớn trong quan hệ với Trung Quốc xảy ra, thì cần thực hiện các biện pháp hòa hoãn nào. Họ phải đo lường xem bản thân có thể chịu được cú sốc này hay không?”

Bà cho biết, New Zealand hiện phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc. Tổng kim ngạch thương mại với Trung Quốc vượt 33 tỷ đô la New Zealand (tương đương 23,86 tỷ đô la Mỹ), chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu.

The Guardian chỉ ra rằng một mặt New Zealand cố gắng duy trì quan hệ thương mại với Trung Quốc, mặt khác lại chỉ trích ĐCSTQ vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, trong năm qua, do ngày càng nhiều vụ vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Tân Cương bị phanh phui, cùng với việc ĐCSTQ tiếp tục đàn áp quyền tự trị dân chủ của Hồng Kông, dư luận quốc tế cho rằng thái độ của New Zealand đối với Trung Quốc là quá yếu ớt. New Zealand cũng ngày càng khó có thể duy trì cách tiếp cận tương tự.

Bà Jacinda Ardern, Thủ tướng New Zealand, đã công khai tuyên bố vào ngày 3/5 rằng có một số việc giữa ĐCSTQ và New Zealand là “không, không thể và cũng không có sự đồng thuận”. Hơn nữa “sự khác biệt giữa thể chế của chúng tôi, cũng như các lợi ích và giá trị quan định hình nên các hệ thống này, ngày càng trở nên khó dung hòa.”

Bà Judith Collins, lãnh đạo Đảng Quốc gia, phe đối lập của New Zealand, gần đây cũng nói rằng mối quan hệ thương mại của New Zealand với Trung Quốc là một “con voi trong phòng” (ẩn dụ rằng điều hiển nhiên, nhưng bị bỏ qua hoặc không được thảo luận).

“Hiện tại, chúng ta rõ ràng đang bị kiểm soát bởi những người khác trong lĩnh vực thương mại. Có đến 29%  – 30% thương mại xuất khẩu của chúng ta chảy sang Trung Quốc.” Bà Judith Collins cho biết trong một cuộc phỏng vấn với “Stuff”, hãng truyền thông New Zealand.

Bà nói: “Chúng ta đã nói từ rất lâu rồi. Chúng ta mãi mãi nên học hỏi từ quá khứ.  Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng trong lĩnh vực thương mại, chúng ta không nên bỏ hết trứng vào cùng một giỏ.”

Theo Trần Đình, Epoch Times

Xem thêm: