Ngày 22/11, tờ Newsweek đã đăng một bài báo về cách mà ông Fauci và các quan chức khác của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) che đậy thông tin liên quan đến nguồn gốc của COVID-19, từ đó làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với các quan chức y tế cộng đồng quốc gia. Ông Dasak gần đây đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Science rằng Viện Virus học Vũ Hán có thể đã làm rò rỉ các mẫu virus.

Thông tin về việc NIH tài trợ cho thí nghiệm virus Vũ Hán đã không được làm rõ. Ví dụ, vào ngày 3/9 năm ngoái, dựa trên Đạo luật Thông tin Tự do (FOIA), phương tiện truyền thông phi lợi nhuận của Hoa Kỳ The Intercept đã gửi yêu cầu NIH cung cấp các tài liệu về việc NIH tài trợ cho các dự án của tổ chức Liên minh Sức khỏe Sinh thái (EcoHealth Allianc). Tuy nhiên, ngày 18/12, NIH đã lấy lý do rằng những tài liệu này có khả năng bị điều tra để từ chối cung cấp. The Intercept sau đó đã khiếu nại với các quan chức của Bộ Y tế Hoa Kỳ về Đạo luật Thông tin Tự do và cũng bị từ chối. The Intercept tiếp tục dựa vào Đạo luật này để đệ đơn kiện NIH ở Quận phía Nam của New York vào tháng Bảy năm nay. Bắt đầu từ tháng Chín, The Intercept chỉ nhận được một phần tài liệu của dự án NIH tài trợ.

Vào ngày 27/10, báo Epoch Times đưa tin, NIH đã sửa đổi định nghĩa về nghiên cứu tăng cường chức năng (Gain-of-Function) trên trang web của mình. Trong định nghĩa mới, NIH đã thu hẹp phạm vi của các thí nghiệm đạt được chức năng để chỉ tập trung vào sự lây truyền từ người sang người đã biết, thay vì bất kỳ mối nguy hiểm tiềm tàng nào của virus đối với con người. NIH nói rằng nghiên cứu của Liên minh Sức khỏe Sinh thái và Viện Virus học Vũ Hán sẽ không bao giờ dẫn đến sự xuất hiện của COVID-19. Tuy nhiên, NIH lại cũng không biết loại virus nào đang được nghiên cứu bởi hai tổ chức này, vậy thì làm sao có thể bảo đảm được khẳng định trên? Tháng 9/2019, Viện Virus học Vũ Hán đã xóa cơ sở dữ liệu mẫu virus, ông Peter Daszak thừa nhận rằng viện này nắm giữ một số lượng lớn virus chưa được tiết lộ.

Ngay từ đầu, ông Daszak đã làm việc tích cực để loại bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng đại dịch có thể là kết quả của một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Ông Daszak đã tổ chức một lá thư từ 27 nhà khoa học trên tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet, “lên án mạnh mẽ các thuyết âm mưu ám chỉ nguồn gốc phi tự nhiên của COVID-19”. Hãng truyền thông Daily Telegraph tiết lộ rằng trong số họ, có 26 người có quan hệ với phòng thí nghiệm của Trung Quốc thông qua các nhà nghiên cứu và nhà tài trợ có liên quan mật thiết đến Vũ Hán. 

Ngoài ra, ông Daszak còn dẫn đầu nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc virus corona mới nhưng khẳng định không cần kiểm tra tài liệu lưu trữ của Viện Virus học Vũ Hán. Điều mà ông Daszak không tiết lộ vào thời điểm đó là với sự tài trợ của NIH, Viện Virus học Vũ Hán đã tiến hành công nghệ biến đổi gen hàng chục loại virus corona được phát hiện trong các mẫu dơi. Ông Daszak biết rằng một trong những mẫu virus này có thể chứa SARS-CoV-2 và đã lây nhiễm cho các nhà nghiên cứu, như khi ông thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Science vào tuần trước: “Tất nhiên là có thể – trong quá khứ, sự việc đã xảy ra.”

Vũ Vân/ Vision Times

Xem thêm: