Ông Kim Jong-un là con trai thứ 3 của ông Kim Jong-il, khi đó chỉ mới 27 tuổi, tình tình nóng nảy bộp chộp, thiếu kinh nghiệm chính trị, nhưng vì sao lại được ngồi lên vị trí lãnh đạo Bắc Triều Tiên? Tạp chí Newsweek của Mỹ đã đăng bài viết phân tích nguyên nhân này.

kim jong un wonsan
Ông Kim Jong-un (Ảnh: KCNA)

Ngày 17/12/2011, cựu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il qua đời vì bệnh ở tuổi 70. Khi đó, Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động, Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban Hội nghị Thường nhiệm Nhân dân tối cao và nội các đã cùng công bố một bản tuyên bố “Thư cáo toàn thể Đảng viên, quan quân binh và người dân”, nội dung yêu cầu toàn bộ Đảng viên Đảng Lao động, quân nhân và người dân cần “thành tâm cống hiến sức lực, tôn trọng đồng chí lãng đạo Kim Jong-un”.

Khi tin tức ông Kim Jong-un nắm quyền tối cao ở Bắc Triều Tiên được truyền ra ngoài, truyền thông phương Tây đưa tin đều biểu thị sự kinh ngạc.

Sau khi ông Kim Jong-un trở thành thống soái tối cao của Bắc Triều Tiên, truyền thông của chính quyền và các cơ quan tuyên truyền của nước này lập tức đưa tin một cách trắng trợn về sự tích “anh minh thần dũng” của ông Kim Jong-un, tâng bốc giống như chuyện thần thoại. Truyền thông bên ngoài cũng xuất hiện rất nhiều những đồn đoán về người lãnh đạo mới này.

Gần đây, tạp chí Newsweek của Mỹ có đăng một bài viết với tiêu đề “Nguyên nhân thực sự của việc Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Bắc Triều Tiên, có thể khiến bạn giật mình”. Bài viết cho biết, ông Kim Jong-un có thể trở thành lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn là bởi vì ông Kim Jong-il cho rằng những người con khác đều không thích hợp làm lãnh đạo.

Nguyên nhân Kim Jong-nam không cách nào trở thành người kế nhiệm

Kim Jong-nam là người con cả của ông Kim Jong-il, vì sao lại không cách nào trở thành người kế nhiệm, nguyên nhân là:

  1. Mẹ ruột của ông Kim Jong-nam là bà Song Hye-rim không phải là vợ chính thất của ông Kim Jong-il. Bà chỉ là một diễn viên điện ảnh ở cùng với ông Kim Jong-il, do đó, ông Kim Jong-nam là con riêng. Sau khi bà Song Hye-rim sinh ra ông Kim Jong-nam, thì bà được đưa đến Liên Xô, còn ông Kim Jong-nam từ nhỏ được chị gái của mẹ, cũng chính là dì của mình nuôi dưỡng.
  2. Kim Jong-nam và cha của ông có mối quan hệ bất hòa. Kim Jong-nam du học Thụy Điển, Nhật Bản và Nga học về chuyên ngành máy tính, tư tưởng cũng tương đối cởi mở, lại còn từng công khai tán dương cải cách kiểu Trung Quốc, điều này khiến nảy sinh mâu thuẫn với ông Kim Jong-il.
  3. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc từng đưa tin, ông Kim Jong-nam từng nói: “Không thể liên tiếp thực thi chế độ cha truyền con nối 3 đời”. Khuynh hướng chính trị này của ông không phù hợp với chế độ cha truyền con nối mà ông Kim Jong-il đang thực hiện. Giới quan sát phân tích cho rằng, nếu như để Kim Jong-nam nắm quyền, Bắc Triều Tiên có thể sẽ thực thi thể chế tập thể lãnh đạo.

Kim Jong-chul biểu hiện không đạt tiêu chuẩn

Kim Jong-chul là người con thứ 2, tính cách của ông rất mềm yếu, tố chất thân thể cũng không tốt, lại có tin đồn ông đang bị bệnh, còn chìm đắm trong các trò chơi điện tử. Năm 2004, từng được bổ nhiệm làm thứ trưởng thứ nhất Bộ tổ chức lãnh đạo Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đối với Kim Jong-chul mà nói, có thể nói là đang bước vào “thời kỳ khảo nghiệm người kế nhiệm”, nhưng, biểu hiện của Kim Jong-chul lại khiến ông Kim Jong-il không hài lòng.

Nhưng truyền thông bên ngoài Bắc Triều Tiên lại tiết lộ, mặc dù cuối cùng Kim Jong-un cũng có được sự tin tưởng của ông Kim Jong-il, trở thành lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên, nhưng trên thực tế, xuất thân của Kim Jong-un cũng không được “sáng sủa” hơn Kim Jong-nam là bao.

Xuất thân của Kim Jong-un

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, mẹ đẻ của ông Kim Jong-un là bà Ko Yong-hui từng sinh sống ở Nhật Bản, sau khi trở về Bắc Triều Tiên, cũng thuộc đối tượng bị giám sát. Thông thường, người nào sau khi cư trú ở Nhật Bản và trở về Bắc Triều Tiên, sẽ thường bị miệt thị, bị gọi là “Nhật bào”. Được biết, trong đời sống chính trị xã hội ở Bắc Triều Tiên, người được gọi là “Nhật bào” sẽ thường gặp phải những đãi ngộ bất công. Theo phương châm về nhân sự của chính quyền Bắc Triều Tiên, “Nhật bào” không thể nhậm chức trong các đơn vị như thường vụ, ngoại giao, tư pháp, hàng không và vận tải biển, v.v…

Do những nhân tố khó khăn nói trên, ngày sinh của bà Ko Yong-hui trước giờ chưa được công bố ra ngoài, ngay cả ngày sinh nhật 1/8 của Kim Jong-un cũng không được ông nội và cha của mình chỉ định là ngày lễ của đất nước, thậm chí Triều Tiên còn chưa từng tổ chức các hoạt động mừng sinh nhật của Kim Jong-un. Trong lịch Bắc Triều Tiên, ngày sinh của Kim Jong-un chỉ được coi như ngày bình thường, và được đánh dấu màu đen.

>> Hé mở uẩn ức Kim Jong-un không muốn tổ chức ngày sinh nhật

Trước đó, trang tin Yahoo cũng từng đăng bài phân tích nói, ông Kim Jong-un không muốn người dân nước mình biết mẹ của mình từng là người Nhật Bản, nếu như ông Kim Jong-un đem ngày sinh của mình định thành ngày lễ, thì người dân chắc chắn sẽ nghĩ đến “mẹ của Kim Jong-un là người như thế nào”, từ đó sẽ có những nghi ngờ về thân phận của bà.

Trước đó, bài viết trên tạp chí Newsweek cũng từng tiết lộ, năm 2011, khi Kim Jong-un tiếp quản quyền lực, ông hận không thể đem toàn bộ cuộc sống trong quá khứ chôn vùi hết.

Đến năm 2008, ông Kim Jong-il cảm thấy sức khỏe có vấn đề, nên mới bắt đầu bồi dưỡng Kim Jong-un làm người thừa kế của mình.

Kim Jong-un không muốn bên ngoài biết nhiều về mình, về việc ban đầu người cha Kim Jong-il cũng không nghĩ để cho ông làm người thừa kế, do đó mới giấu ngày sinh của mình. Nếu người dân Bắc Triều Tiên không biết về ngày sinh của ông, cũng sẽ không đi suy đoán thì ra ông ta cũng chỉ là người kế thừa thế hệ thứ 3 mà thôi.

Trí Đạt

Xem thêm: