Người đứng đầu lực lượng hải quân Nga cho biết tên lửa Zircon sẽ không được triển khai trong cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển Nam Phi.

Embed from Getty Images

Nga sẽ không bắn tên lửa siêu thanh Zircon thế hệ mới trong cuộc tập trận hải quân chung với Nam Phi và Trung Quốc, một sĩ quan hải quân cấp cao của Nga cho biết.

Cuộc tập trận Mosi II kéo dài 10 ngày, diễn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của Nam Phi và trùng với dịp kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược Ukraine, đã gây báo động cho các chính phủ phương Tây.

Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin hồi đầu tháng này rằng một tàu khu trục nhỏ tên là Đô đốc Gorshkov sẽ tham gia cuộc tập trận và sẽ thực hiện huấn luyện phóng hệ thống tên lửa Zircon trong cuộc tập trận.

Tuy nhiên, Đại úy Oleg Gladkiy, người chỉ huy lực lượng Nga, nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng sẽ không có vụ phóng thử nào diễn ra.

Ông Gladkiy nói: “Vũ khí siêu thanh sẽ không được sử dụng trong các cuộc tập trận này. “Không có ý nghĩa ẩn giấu nào trong các bài tập mà chúng tôi đang thực hiện hôm nay.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi tên lửa Zircon, thứ vũ khí có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh, là “không thể ngăn cản”.

Bất chấp tên gọi của chúng, các nhà phân tích cho biết đặc điểm chính của vũ khí siêu thanh không phải là tốc độ, mà là khả năng cơ động.

Loại vũ khí này được coi là một cách để đạt được lợi thế trước bất kỳ đối thủ nào vì chúng có khả năng tránh được các lá chắn tên lửa và hệ thống cảnh báo sớm.

Nga đang chạy đua với Hoa Kỳ và Trung Quốc để phát triển chúng.

Nhận xét của ông Gladkiy được đưa ra giữa chừng cuộc tập trận hàng hải được tổ chức từ Durban và Vịnh Richards, các cảng ở tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc tập trận kéo dài đến ngày 27 tháng 2 đã bị hạn chế.

Nam Phi đã phải đối mặt với sự chỉ trích trong nước vì đã tham gia vào cuộc tập trận.

Liên minh Dân chủ đối lập cho biết điều đó cho thấy chính phủ không trung lập trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Nhưng Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi nói rằng cuộc tập trận chỉ đơn giản là “một cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia”.

Trong một tuyên bố, quân đội cho biết cuộc tập trận hải quân sẽ “củng cố mối quan hệ vốn đã phát triển tốt đẹp giữa Nam Phi, Nga và Trung Quốc” với mục đích chia sẻ “kiến thức và kỹ năng tác chiến”.

Ba nước trước đó đã tổ chức cuộc tập trận hải quân Mosi I ở Cape Town vào năm 2019.

Nam Phi là một trong số nhiều quốc gia châu Phi duy trì quan hệ với Moscow và không bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Ngân Hà (theo Al Jazeera)