Giới chức Nga hôm thứ Ba (13/12) đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhấn mạnh Ukraine cần phải chấp nhận “những thực tế” lãnh thổ mới.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/12 nói “những thực tế mới” là bao gồm việc Nga sáp nhập thêm 4 khu vực từ hồi tháng Chín và Kyiv phải chấp nhận thực tế này.

Phát biểu của ông Peskov là để phản ứng lại yêu cầu mới nhất của Tổng thống Ukraine Zelensky đối với các quốc gia G7. Ông Zelensky hôm 12/12 đưa ra đề nghị 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới cần ủng hộ Ukraine nhiều hơn về tài chính, khí tài quân sự và ổn định năng lượng, cũng như chấp nhận giải pháp hòa bình trong đó bắt đầu bằng việc Nga rút hết quân đội khỏi Ukraine từ Giáng sinh này.

Đây là ba bước hướng tới chiến sự tiếp diễn”, ông Peskov nói về đề xuất của ông Zelensky với G7.

Phía Ukraine cần phải tính đến những thực tế đã đang tiến triển trong thời gian này”, ông Peskov nói thêm khi được hỏi về đề xuất quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi Ukraine.

Và những thực tế này cho thấy rằng những lãnh thổ mới đã được ghi nhận trong Hiến pháp Nga. Đó là kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra tại những lãnh thổ này. Nếu không tính đến những thực tế này, thì sẽ chẳng có tiến triển [hòa bình] nào cả”, ông Peskov nói.

Ukraine và các đồng minh phương Tây trước nay luôn lên án những cuộc trưng cầu dân ý mà ông Peskov nhắc đến ở trên là trò lừa bịp bất hợp pháp và chúng đã được thực hiện một cách cưỡng bức.

Từ khi sáp nhập 4 lãnh thổ của Ukraine, Nga đã gặp nhiều thất bại lớn trên chiến trường miền nam và miền đông của Ukraine. Moscow cũng thường xuyên tuyên bố rằng họ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Tuy nhiên, Điện Kremlin nhấn mạnh họ không thấy Kyiv và phương Tây sẵn sàng đàm phán. Giới chức Moscow bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đang nói về đàm phán để câu giờ nhằm triển khai lại quân lực sau gần 10 tháng chiến tranh với nhiều thất bại và nhiều cuộc rút quân.

Ukraine nói Nga phải dừng tấn công và rút quân đội khỏi tất cả lãnh thổ Ukraine mà họ đang chiếm đóng. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 12/12 đã thúc giục các lãnh đạo G7 ủng hộ sáng kiến của ông về triệu tập Hội nghị thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu đặc biệt.

Hội nghị thượng đỉnh do ông Zelensky đề xuất sẽ tập trung thực thi bản kế hoạch hòa bình 10 điểm do Ukraine soạn thảo, trong đó nhấn mạnh đến việc quân đội Nga phải rút hoàn toàn khỏi tất cả lãnh thổ Ukraine và Kyiv không chấp nhận nhượng bộ đất đai.

Cho dù kẻ xâm lược có ý định làm gì, [nhưng] khi cả thể giới thực sự đoàn kết, thì chính thế giới chứ không phải kẻ xâm lược mới quyết định những sự kiện sẽ tiến triển thế nào”, ông Zelensky nói trong đoạn video công bố tối 12/12.

Hải Đăng (Theo Reuters)