Categories: Thế Giới

Nga bắn tên lửa “rỗng” nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Ukraine?

Các lực lượng thuộc phía Nga được cho là đã loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa hành trình và thay thế chúng bằng một vật nặng tương đương, nhằm làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không của Ukraine, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ hôm 29/11. 

(Ảnh minh họa: SciePro/Shutterstock)

Trước đó, bản đánh giá ngày 26/11 của giới tình báo quân sự Anh cho thấy rằng Nga có khả năng loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa hành trình và bắn tên lửa rỗng về phía Ukraine.

Bản báo cáo nêu trên đã trích dẫn hình ảnh cho thấy mảnh vỡ của một tên lửa hành trình phóng từ trên không dường như được thiết kế vào những năm 1980. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các đầu đạn hạt nhân đã được thay thế bằng các vật nặng khác. Hệ thống này vẫn sẽ gây sát thương nhờ vào động năng của tên lửa cũng như phần nhiên liệu chưa sử dụng.

Khi được hỏi về bản báo cáo kể trên, quan chức quân sự Mỹ cho biết: “Đó chắc chắn là điều họ đang cố gắng làm nhằm giảm thiểu sức mạnh của các hệ thống phòng không mà Ukraine đang sử dụng”.

Lầu Năm Góc nhận định rằng việc Nga gia tăng tấn công tên lửa ở Ukraine là để làm cạn kiệt nguồn cung vũ khí phòng không của Ukraine và cuối cùng là giành được thế mạnh trên bầu trời nước này. Vậy nên, Mỹ và các đồng minh đã tập trung vào việc cung cấp thiết bị phòng không cho Ukraine, từ các hệ thống cũ thời Liên Xô cho đến các hệ thống phương Tây hiện đại hơn.

Một quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ cũng cho hay hôm 29/11 rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đang được xem xét viện trợ để giúp Kyiv chống lại tên lửa của Nga.

Phan Anh

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Tiến sĩ trường ĐH Sư phạm Huế bị tố có hành vi truỵ lạc ở quán karaoke

Một vị tiến sĩ thuộc Đại học Sư phạm (Đại học Huế) bị tố vòi…

20 phút ago

Nghị viện Châu Âu lên án việc Iran tấn công Israel

Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm (25/4) đã thông qua một nghị quyết lên…

36 phút ago

Máy tính Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bỉ bị hacker Trung Quốc theo dõi

Bà Els Van Hoof nói với giới truyền thông rằng hacker Trung Quốc đã đột…

1 giờ ago

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức, mở đường cho chính phủ mới

Ông Ariel Henry hôm 24/4 đã tuyên bố từ chức thủ tướng Haiti, mở đường…

1 giờ ago

Một cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên rơi từ tầng 3

Một cán bộ đang công tác tại Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm…

2 giờ ago

Reuters: ByteDance thà đóng TikTok tại Mỹ chứ khó có thể bán cho công ty Mỹ

Đối với yêu cầu của Mỹ về vấn đề bán TikTok cho công ty Mỹ,…

2 giờ ago