Điện Kremlin hôm thứ Sáu (19/5) công bố danh sách cấm nhập cảnh đối với 500 công dân Mỹ để đáp trả Mỹ vừa loan báo áp đặt chế tài hơn 300 cá nhân và thực thể của Nga. Trong số 500 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga có cả cựu Tổng thống Barack Obama cùng nhiều quan chức đương nhiệm và giới truyền thông.

Bộ Ngoại giao Nga nói trong thông cáo báo chí phát đi hôm 19/5 rằng động thái cấm 500 công dân Mỹ nhập cảnh là để đáp trả việc chính quyền Biden loan báo tại Hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Nhật Bản về việc trừng phạt hơn 300 cá nhân và thực thể Nga do nước này xâm lược Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn viết: “Để đáp trả các chế tài chống Nga được chính quyền Biden áp đặt thường xuyên, những chế tài này theo kế hoạch của Washington là được thiết kế để gây ra tổn hại tối đa cho Nga thông qua ảnh hưởng trực tiếp lên các quan chức và thường dân của đất nước chúng ta. Cấm nhập cảnh Liên bang Nga đối với 500 công dân Mỹ là biện pháp trả đũa của chúng ta”.

Theo Newsmax, danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga gồm nhiều chính trị gia như cựu Tổng thống Obama, các Thượng nghị sĩ liên bang như JD Vance (Đảng Cộng hòa, Ohio) và Katie Britt (Đảng Cộng hòa, Alabama), các Dân biểu liên bang như Glenn Ivey (Đảng Dân chủ, Maryland), Aaron Paul (Đảng Cộng hòa, Florida), Laurel Lee (Đảng Cộng hòa, Florida), và Becca Balint (Đảng Dân chủ, Vermont), Tổng chưởng lý New York Letitia James và Tổng chưởng lý California Rob Bonta. Thống đốc Wes Moore (Đảng Dân chủ) của Maryland và Bộ trưởng Nội vụ Brad Raffensperger (Đảng Cộng hòa) của tiểu bang Georgia cũng có trong danh sách.

Trong danh sách nêu trên cũng có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông như Erin Burnett của CNN, Joe Scarborough của MSNBC, Stephen Colbert của CBS, Jimmy Kimmel của ABC và Seth Meyers của NBC, theo Just the News.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết những quan chức Mỹ của cả hai đảng bị cấm nhập cảnh Nga là những người tạo điều kiện lan truyền tâm lý bài Nga và tin giả, cũng như những người trong chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật trực tiếp liên quan đến đàn áp những người bất đồng chính kiến sau vụ hỗn loạn Điện Capitol và cả những lãnh đạo của các công ty tổ hợp công nghiệp quân sự vốn đang cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tuyên bố của phía Nga khẳng định: “Đã đến lúc Washington phải biết rằng không một cuộc tấn công thù địch đơn lẻ nào chống lại Nga mà sẽ không bị đáp trả mạnh mẽ. Quy tắc về trừng phạt tất yếu sẽ được áp dụng liên tục, cho dù chúng tôi đang nói về các áp lực chế tài khắc nghiệt hơn hay các hình thức phân biệt đối xử nhằm cản trở hoạt động chuyên môn của công dân chúng tôi”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nói họ đã nhiều lần từ chối cho phép Đại sứ Mỹ tại Moscow thăm nhà báo Mỹ bị Nga bỏ tù Evan Gershkovich.

Phía Nga nói rằng họ từ chối yêu cầu thăm viếng lãnh sự của Mỹ là để đáp trả Washington hồi tháng Tư đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh Mỹ cho các nhà báo Nga muốn tháp tùng đưa tin về chuyến công du của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới New York dự họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Hải Đăng