Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, hôm thứ Hai đã đưa ra cảnh báo tới Ba Lan trong một bức thư dài. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới thăm Warsaw.

Embed from Getty Images

“Lợi ích của công dân Ba Lan đang bị hy sinh bởi hội chứng ‘bài Nga’ (Russophobia) của các chính trị gia tầm thường và những con rối của họ từ phía bên kia đại dương, với những dấu hiệu rõ ràng của sự điên rồ tuổi già”, cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga viết trong một bài đăng trên Telegram của mình.

Thủ tướng Medvedev đề cập đến quyết định của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki vào tuần trước nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Nga và cắt đứt quan hệ kinh tế với Moscow để phản ứng lại cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2.

Thủ tướng Ba Lan Morawiecki đã phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 18/3 rằng đất nước ông “kêu gọi đình chỉ các hoạt động trên thị trường Nga,” mặc dù quyết định này có thể gây ra một số tổn thất kinh tế.

Ông Morawiecki nói với các phóng viên rằng động thái này sẽ giúp ngăn giá lương thực tăng. Cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc trong tháng này cho biết giá thực phẩm và giá thức ăn chăn nuôi quốc tế có thể tăng tới 20% do cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hiện đã bước sang tuần thứ tư.

Cựu TT Nga Medvedev viết, “thật dũng cảm khi [Morawiecki] thừa nhận rằng điều này [việc tách rời khỏi kinh tế Nga] có thể gây ra tổn thất… Hoàn toàn đúng, tuyệt đối đúng đắn rằng điều này phải trả giá đắt và thiếu suy nghĩ… Mọi thứ mà Ba Lan có thể mất do chứng ‘bài Nga’ lâu dài của mình thật sự đã mất từ lâu rồi.”

“Ba Lan, và tuyên truyền của Ba Lan, là những lời chỉ trích xấu xa, thô tục và chói tai nhất đối với nước Nga. Đúng là cộng đồng những kẻ ngu ngốc chính trị”, ông Medvedev viết.

“Ba Lan quên rằng Quân đội Liên Xô đã giải phóng nước này khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc xã – thay vào đó, ‘sự chiếm đóng’ của Liên Xô được coi là đồng nghĩa với chủ nghĩa Quốc xã – đây là một lời nói dối trá và ghê tởm”, ông nói thêm rằng quyết định của Ba Lan từ bỏ việc mua khí đốt, dầu và than của Nga và sự phản đối đối với đường ống Nord Stream 2 đã “gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của đất nước này.”

“Nhưng giờ đây, điều quan trọng hơn nhiều đối với giới tinh hoa Ba Lan là phải thề trung thành với lãnh chúa của họ – Mỹ – chứ không phải là để giúp đỡ công dân của họ, vì vậy họ sẽ không ngừng ủng hộ ngọn lửa căm thù của kẻ thù của Nga”, ông nói và nói thêm rằng công dân Ba Lan sẽ “hoàn toàn không được gì” khi làm như vậy.

Thủ tướng Medvedev cảnh báo rằng “lòng căm thù Nga” không “góp phần vào hạnh phúc và sự yên bình.”

Mối quan hệ giữa Warsaw và Moscow đã diễn ra trong hận thù hàng thế kỷ, đặc biệt là do những ký ức về sự chia cắt Ba Lan giữa Liên Xô và Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai và sau đó là sự áp đặt của chủ nghĩa cộng sản trong nhiều thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc.

Năm 1939, miền đông Ba Lan bị Liên Xô tấn công ngay sau khi Đức xâm lược nước này. Nhiều tuần trước đó, Hitler và Stalin đã bí mật đồng ý một thỏa thuận không xâm phạm – tức Hiệp ước Molotov- Ribbentrop – mặc dù Liên Xô phủ nhận rằng giao thức này đã tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Ba Lan đã trải qua nhiều thập kỷ dưới chế độ cộng sản do Moscow hậu thuẫn.

Lời chỉ trích của Thủ tướng Medvedev đối với Ba Lan được đưa ra ngay sau khi Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết TT Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm nước này trong chuyến công du châu Âu tuần này để đàm phán khẩn cấp với NATO và các đồng minh châu Âu về khủng hoảng Ukraine.

Trong một tuyên bố vào tối Chủ nhật, bà Psaki cho biết TT Biden sẽ dừng chân ở Ba Lan sau khi đến Brussels.

Ngân Hà (theo Newsweek)