Nga đã cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau các cuộc tấn công mạng trong thời gian đầu của cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) năm nay.

Embed from Getty Images

Cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày tại Hạ viện Nga đã bị các nhóm đối lập và chính phủ nước ngoài chỉ trích là gian lận. 

Theo hãng thông tấn Interfax, kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga công bố sau khi kiểm 100% số phiếu bầu cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất ủng hộ TT Nga Vladimir Putin đã giành chiến thắng với 49,83% số phiếu ủng hộ.

Như vậy, Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền đã đảm bảo được đa số 2/3 để có thể sửa đổi hiến pháp.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (20/9) cho biết cuộc bỏ phiếu diễn ra trong các điều kiện “không có lợi cho các thủ tục tố tụng tự do và công bằng”, chỉ trích chính quyền hiện tại đã đàn áp các lá phiếu như một “nỗ lực loại bỏ các nhân vật chính trị độc lập.”

Trong những tháng trước cuộc bầu cử, nhóm có liên hệ với chính trị gia đối lập Alexei Navalny hiện đang ngồi tù đã bị dán nhãn là “cực đoan”.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề cập đến luật của Nga nhắm vào “các điệp viên nước ngoài”, hoặc các nhóm bao gồm các cơ quan truyền thông nhận ngân sách từ nước ngoài.

Mỹ cho biết các nhà chức trách Nga “đã hạn chế nghiêm trọng chế độ đa nguyên chính trị và ngăn cản người dân Nga thực hiện các quyền dân sự và chính trị của họ.”

Tuy vậy, Nga cho biết những cáo buộc của Mỹ rằng cuộc bầu cử không tự do là “vô căn cứ”.

“Việc thể hiện ý chí của người dân đã diễn ra hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật trong nước và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”, Đại sứ quán Nga cho biết trong một tuyên bố trên Facebook bằng tiếng Anh và tiếng Nga.

“Bất kỳ tuyên bố ngược lại nào đều không thể chấp nhận được. Bất kỳ sự bất thường nào đều không ảnh hưởng đến tiến trình tổng thể của cuộc bỏ phiếu và không thể ảnh hưởng đến kết quả của chiến dịch bầu cử.”

Nó cũng nói rằng trong các cuộc bầu cử gần đây, Ủy ban Bầu cử Trung ương của Nga đã “phải đối mặt với một số lượng lớn chưa từng có các cuộc tấn công mạng (hack)”“50% trong số đó được phát hiện là được tiến hành chính xác từ lãnh thổ của Hoa Kỳ.”

“Mục đích của những vụ hack này là làm mất uy tín hệ thống bầu cử của chúng tôi. Chúng tôi muốn nhận được những lời giải thích chi tiết về trường hợp này từ phía Mỹ”, thông báo cho biết thêm.

Hồi đầu tháng, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ John Sullivan sau khi cáo buộc các công ty công nghệ Hoa Kỳ can thiệp trước cuộc bầu cử.

Xuân Lan (theo Newsweek)

Xem thêm: