Cơ quan vũ trụ của Nga Roscosmos sẽ ngừng hợp tác với các đối tác quốc tế như NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), với lý do các biện pháp trừng nghiêm khắc của phương Tây hiện đang “giết chết” nền kinh tế Nga.

Embed from Getty Images

Ông Dmitry Rogozin, giám đốc của Roscosmos (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Dmitry Rogozin, giám đốc của Roscosmos, đã đưa ra thông báo trong một loạt tuyên bố trên Twitter, nhấn mạnh rằng việc hợp tác trong các dự án chung như ISS sẽ chỉ tiếp tục khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Ông cho hay: Tôi tin rằng việc khôi phục quan hệ bình thường giữa các đối tác tại Trạm vũ trụ quốc tế và các dự án khác chỉ có thể thực hiện được khi các biện pháp trừng phạt được loại bỏ hoàn toàn và vô điều kiện.”

Ngay sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, mà Điện Kremlin gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa quốc gia láng giềng, các đồng minh phương Tây đã đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng, bao gồm cả lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ quan trọng.

Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu công nghệ cao đối với Moscow nhằm “làm suy thoái” ngành hàng không vũ trụ của Nga, bao gồm cả chương trình không gian của nước này.

Thời điểm đó, ông Rogozin chỉ trích các biện pháp do Hoa Kỳ áp đặt có thể “phá hủy” hoạt động hợp tác của ISS và dẫn đến việc trạm vũ trụ lệch khỏi quỹ đạo.

Trong bài phát biểu mới nhất của mình hôm 2/4, ông Rogozin lưu ý, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là không thể chấp nhận được. Ông nhìn nhận, các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, Canada, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản “nhằm ngăn chặn các hoạt động tài chính, kinh tế và sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao của chúng tôi”.

Giám đốc Roscosmos cũng chia sẻ những lá thư mà ông đã viết cho NASA và các cơ quan khác yêu cầu họ can thiệp vào việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng tất cả đều vô ích.

Ông Rogozin khẳng định: “Lập trường của các đối tác của chúng tôi rất rõ ràng: lệnh trừng phạt sẽ không được dỡ bỏ.”

Ông tiếp tục: “Mục đích của các lệnh trừng phạt là phá hủy nền kinh tế Nga, đẩy người dân của chúng tôi vào tuyệt vọng và đói khát.”

Ông Rogozin tin rằng các lệnh trừng phạt sẽ không đạt được mục tiêu đã định, nhưng chúng là cơ sở để chấm dứt hợp tác giữa Roscosmos và các đối tác quốc tế của Roscosmos. 

Ông cho biết thêm, Roscosmos sẽ sớm xác định thời điểm ngừng tham gia của Nga với ISS, sau đó sẽ báo cáo cho các quan chức chính phủ Nga.

ISS không thuộc sở hữu của bất kỳ quốc gia nào mà được Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nga, Canada và Nhật Bản vận hành thông qua một thỏa thuận hợp tác giữa các nước. Tuy nhiên, Roscosmos có vai trò khá quan trọng đối với ISS khi phân đoạn quỹ đạo của Nga xử lý việc điều khiển hướng dẫn cho toàn bộ trạm.

Nhật Minh (T/h)