Truyền thông phương Tây đã bị bẽ mặt khi xuất bản các báo cáo trích dẫn “nguồn tin tình báo Mỹ” nói rằng Nga sẽ xâm lược Ukraine vào ngày 16/2, nhưng ngày này đã trôi qua mà không xảy ra sự cố gì.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra yêu cầu một cách mỉa mai trên kênh Telegram của bà rằng “Bloomberg, The New York Times và The Sun… hãy công bố lịch trình cho các cuộc xâm lược sắp tới của chúng tôi trong năm” để giúp bà “lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của tôi”, nhằm đáp lại các báo cáo truyền thông cho rằng Ukraine sẽ bị xâm lược vào ngày 16/2.

Bà Zakharova cho biết “[điều này] sẽ đi vào lịch sử như ngày thất bại của tuyên truyền chiến tranh phương Tây. Bị làm nhục và bị tiêu diệt mà không cần bắn một phát súng nào.”

Trước đó, tờ The Sun của Anh đã trích dẫn các nguồn tin nói rằng Ukraine sẽ bị tấn công bởi một “vụ nổ tên lửa lớn” và bị xâm lược bởi khoảng 200.000 quân, với hình ảnh chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy các xe tăng, pháo binh và tàu chiến của Nga trong các cuộc diễn tập.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị các quan chức Mỹ và Anh giảm bớt tuyên truyền của họ về một cuộc xâm lược được cho là sắp xảy ra của Nga, lưu ý rằng theo quan điểm của ông, Ukraine đã bị xâm lược với việc sáp nhập Crimea sau cuộc đảo chính Euromaidan năm 2014 và cảnh báo rằng các tuyên bố vô căn cứ sẽ chỉ tạo ra “hoảng loạn” và gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine.

Điện Kremlin tuyên bố những người đưa ra và truyền bá những tuyên bố sai sự thật về một cuộc xâm lược của Nga rõ ràng đang coi rẻ uy tín của họ.

Nga sẽ không yêu cầu lời xin lỗi chính thức từ các hãng thông tấn phương Tây đã ấn định nhiều ngày khác nhau cho một cuộc ‘xâm lược’ của Nga vào Ukraine, Moscow tuyên bố.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Năm, điều mà Moscow mong muốn từ các phương tiện truyền thông phương Tây, và từ các nguồn ẩn danh đã cung cấp cho họ ngày tháng, thậm chí cả thời điểm bị Nga tấn công, là một “cách tiếp cận nghiêm túc, có trách nhiệm và trung thực hơn”. 

“Ít nhất thì độc giả của chúng tôi chỉ đơn giản là cười vào họ,” ông nói.

Mỹ và các đồng minh đã tăng cường cảnh báo về nguy cơ Nga xâm lược Ukraine trong nhiều tháng, với lý do quân đội Nga đang tăng cường dọc biên giới Ukraine. Moscow phủ định các cáo buộc. Trong bối cảnh căng thẳng, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã khoanh tròn một số ngày trên lịch, cho rằng đó là thời điểm chính xác khi Nga tung ra sức mạnh quân sự đối với nước láng giềng. 

Hiện tại, đang có một số “dự báo” về “ngày xâm lược” có thể tiếp theo là 20/2, do đây là ngày cuối cùng của hai sự kiện quốc tế quan trọng: Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh và Hội nghị An ninh Munich.

Trước đó, Trung Quốc đã phủ nhận việc Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu ông Putin hoãn kế hoạch tới Ukraine cho đến sau Olympic.

Lê Vy

Xem thêm: