Điện Kremlin hôm thứ Hai (15/5) nói rằng Moscow dứt khoát phủ nhận quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Nga “đã trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc” vì đã đang bị phương Tây xa lánh do xâm lược Ukraine, theo Reutersđưa tin. 

Trước đó, Tổng thống Macron trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ nhật báo l’Opinion tại Paris đã công khai công kích Nga đang bị cô lập do hậu quả của cuộc xâm lược Ukraine đã kéo dài hơn 14 tháng.

Tờ l’Opinion dẫn lời ông Macron cho hay: “Nga trên thực tế đã đang bắt đầu một kiểu phụ thuộc Trung Quốc và đã đang đánh mất khả năng tiếp cận Baltic vốn quan trọng với họ khi Thụy Điển và Phần Lan sẽ gia nhập NATO”.

Đây là điều không thể tưởng tượng vào thời điểm hai năm trước”, ông Macron nói.

Hồi tháng Ba, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Moscow và họp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin. Hai lãnh đạo khi đó đã tuyên bố về mối quan hệ Nga – Trung “không giới hạn” và khẳng định họ đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược thông qua việc tiến vào “kỷ nguyên mới” của mối quan hệ song phương.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết mối quan hệ của Nga với Trung Quốc là mối quan hệ của hai đối tác chiến lược và không liên quan gì đến sự phụ thuộc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng Pháp đã đang trở nên lo lắng về mối quan hệ đã được củng cố giữa Nga và Trung Quốc cũng như những thay đổi tác động đến trật tự thế giới.

Ông Grushko viết trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga rằng: “Phương Tây nói chung dường như sợ hãi về việc hình thành một hệ thống đa phương thực sự của các mối quan hệ quốc tế đang diễn ra trước mắt họ, một hệ thống đa phương mà trong đó bao gồm nhiều trung tâm độc lập riêng rẽ, đặc biệt là Nga và Trung Quốc”.

Trong bối cảnh môi trường thế giới đang thay đổi một cách không thể tránh khỏi này, ông Macron cùng với các lãnh đạo phương Tây khác sẽ phải cam chịu thực tế của mối quan hệ mạnh mẽ, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa Moscow và Bắc Kinh”, ông Grushko khẳng định.

Hải Đăng