Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật (16/10) lực lượng của họ đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của quân đội Ukraine ở các khu vực Donetsk, Kherson và Mykolaiv và gây ra những tổn thất đáng kể cho kẻ thù.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin Reuters, Nga cũng cho biết họ đang tiếp tục không kích vào các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Ukraine, sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa.

“Các mục tiêu của các cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được giao đã bị vô hiệu hóa”, Bộ này cho biết.

Nga nói lực lượng của họ đã giữ được các cứ điểm trong những cuộc “giao tranh ác liệt” ở khu vực Kherson và cũng giáng đòn vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Donetsk.

Tại khu vực Kharkiv của Ukraine, Nga cho biết họ đã phá hủy 3 bích kích pháo do Mỹ sản xuất và một địa điểm trên sông Oskil, do lực lượng Ukraine thiết lập để di chuyển dự trữ và đạn dược.

Trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 8 tháng, tên lửa của Nga cũng đã tấn công các trung tâm dân sự ở Ukraine. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cái mà họ gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” ở Ukraine mà nước này tiến hành vào ngày 24 tháng 2.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm Chủ nhật, các cuộc giao tranh đang diễn ra xung quanh hai thị trấn ở vùng Donbass của Ukraine – Soledar và Bakhmut.

Thị trấn Bakhmut là mục tiêu tiếp theo của lực lượng vũ trang Nga tại khu vực Donetsk kể từ khi chiếm các thị trấn công nghiệp chủ chốt là Lysychansk và Sievierodonetsk vào tháng 6 và tháng 7. Soledar nằm ngay phía bắc của Bakhmut.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã nã pháo vào các vị trí của Ukraine trên một số mặt trận hôm Chủ nhật, với các mục tiêu bao gồm các thị trấn ở các khu vực Kharkiv, Donetsk và Kherson.

Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự phía Nam của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị, bao gồm cả đạn dược do thiệt hại gây ra vào cuối tuần trước trên Cầu Crimea.

Lê Vy