Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (10/11) loan báo rằng quân đội nước này đã điều hai oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 tuần tra không phận Belarus và diễn tập liên hợp với lực lượng chỉ huy mặt đất của Nga và nước chủ nhà. Động thái này của Moscow diễn ra vào thời điểm bùng phát khủng hoảng biên giới Ba Lan – Belarus và Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc bổ sung chế tài lên Minsk.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/11 phát đi tuyên bố cho hay: “Trong chuyến bay [tuần tra không phận Belarus], hai oanh tạc cơ của Nga đã diễn tập liên hợp với lực lượng chỉ huy mặt đất của quân đội Nga và Cộng hòa Belarus”.

Các máy bay của Nga đã tham gia vào việc kiểm tra các hoạt động của các đội tác chiến trong trận chiến phòng không, cảnh giác với hệ thống phòng không tích hợp của Mỹ tại khu vực này”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao, hai oanh tạc cơ tầm xa đã quay trở lại căn cứ tại Nga.

Tu-22M3 là mẫu oanh tạc cơ có khả năng mang theo tên lửa hạt nhân, gồm cả các tên lửa siêu thanh được chế tạo để né tránh hệ thống phòng không phức tạp của phương Tây.

Nga điều hai oanh tạc cơ tuần tra không phận đồng minh Belarus vào thời điểm EU cân nhắc áp thêm các chế tài trừng phạt Minsk vì cho rằng quốc gia từng thuộc Liên Xô này đã cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng biên giới Ba Lan – Belarus liên quân tới những người nhập cư bất hợp pháp. Dù vậy, Điện Kremlin cho biết động thái triển khai hai oanh tạc cơ không liên quan đến cuộc khủng hoảng biên giới, mà là để giúp kiểm tra hệ thống phòng không chung của Belarus.

Hôm 10/11, Nga đã đổ lỗi cho EU về cuộc khủng hoảng tại biên giới Ba Lan – Belarus. Moscow cáo buộc EU không tuân thủ các lý tưởng nhân đạo của chính họ và đã đang cố gắng “bóp nghẹt” Belarus bằng các kế hoạch đóng cửa khu vực biên giới giáp quốc gia thân Nga.

Căng thẳng biên giới Ba Lan – Belarus đã âm ỉ nhiều tháng qua và đang tiếp tục leo thang. Giới chức Ba Lan hiện đã điều động hơn 15.000 quân tới khu vực biên giới giáp Belarus.

EU cáo buộc Belarus khuyến khích những người nhập cư bấp hợp pháp nỗ lực vượt biên trái phép vào Ba Lan. Động thái này được cho là để Belarus trả đũa EU chế tài mình vì lạm dụng nhân quyền, cáo buộc mà Minsk luôn phủ nhận.

Đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU hôm 10/11 đã đồng thuận cho rằng thực trạng số lượng người nhập cư bất hợp pháp di chuyển từ Belarus tới Ba Lan (thành viên EU) đang ngày càng gia tăng là tương tương với “chiến tranh chính trị” do lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko thực hiện. Các đại sứ EU lấy lý do này làm cơ sở pháp lý để cân nhắc áp đặt các chế tài mới lên Belarus.

Đầu tuần này, một nhóm lớn người di cư đã nỗ lực vượt biên trái phép từ Belarus sang Ba Lan. Một số di dân đã cắt hàng rào dây thép gai, sử dụng cành cây và cây nhỏ để cố gắng trèo qua hàng rào biên giới do binh lính Ba Lan dựng lên. Xung đột giữa binh lính Ba Lan và những người di cư bất hợp pháp đã dẫn tới thương tích ở cả hai phía.

Các nhóm nhân quyền cáo buộc Ba Lan đang vi phạm quyền tị nạn quốc tế khi đẩy người nhập cư bấp hợp pháp trở lại Belarus, chứ không chấp nhận họ tràn vào Ba Lan. Tuy nhiên, Warsaw khẳng định hành động của họ hiện nay tại khu vực biên giới là hợp pháp.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: