Một số báo đưa tin, có thể Nga đã huy động nữ tù nhân tham gia chiến tranh do thiếu hụt về nhân sự trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là ở thị trấn Bakhmut, theo một số quan chức Ukraine và kênh theo dõi tình hình nhà tù Nga.

1024px RussianWoman 03
(Ảnh minh họa, nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga)

“Tuần trước, người ta đã ghi nhận sự di chuyển của một đoàn tàu với các toa hạng nhất để vận chuyển tù nhân đến vùng Donetsk. Một trong những toa xe chứa những phụ nữ bị kết án,” theo một thông điệp trên Telegram của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Hai.

Olga Romanova, người đồng sáng lập một tổ chức nhân quyền theo dõi tình hình tù nhân mang tên Russia Behind Bars, đã xác nhận tuyên bố của Bộ với hãng tin độc lập iStories, lưu ý rằng Nga có thể đã huy động các nữ tù nhân từ cuối năm ngoái.

“Họ được chọn từ các cơ sở hình sự ở miền nam nước Nga. Tôi không biết chính xác những cơ sở nào, nhưng chúng hoạt động ở Kushchevka [ở vùng Krasnodar phía nam],” bà Romanova nói với iStories.

Theo Người Bảo vệ Nhân quyền (ISHR), có tới 100 nữ tù nhân được cho là đã được chuyển sang chiến đấu ở Ukraine, mặc dù cho biết họ không rõ cơ chế tuyển dụng là như thế nào.

Người ta vẫn biết đến nhóm quân sự tư nhân Wagner trước từng tuyển đến hàng chục ngàn tù nhân nam giới, kèm điều kiện sẽ được tự do sau 6 tháng phục vụ.

Tờ Washington Post hôm 13/3 cho biết cả hai phe Nga lẫn Ukraine đều đã mất rất nhiều binh lính trong cuộc chiến. Ukraine mất 120.000 quân kể từ đầu chiến tranh, và quân đội bây giờ hầu như toàn lính mới. Nga đã mất 200.000 quân kể từ đầu chiến tranh. Tuy Nga vẫn còn khả năng huy động thêm quân, nhưng vũ khí dường như lạc hậu hơn so với vũ khí của phương Tây. Dù cho Bakhmut bị Nga chiếm được, thì Nga cũng khó có thể tiến công tiếp nữa.

Nhật Tân