Nga đã gia nhập Liên đoàn cờ vua châu Á (ACF) sau một cuộc bỏ phiếu tại đây cho phép các vận động viên Nga tiếp tục thi đấu ở cấp độ quốc tế, theo AFP.

Embed from Getty Images

Các vận động viên Nga đã bị cấm trong nhiều môn thể thao và phần lớn không thể cạnh tranh ở châu Âu do các biện pháp trừng phạt áp đặt lên nước này do cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào tháng trước đã kêu gọi các liên đoàn thể thao “mở một con đường” để các vận động viên Nga và Belarus trở lại các cuộc thi quốc tế ở châu Á.

Con đường này cũng sẽ cho phép các vận động viên cơ hội đủ điều kiện tham gia Thế vận hội Paris 2024 thông qua các cuộc thi đấu vòng loại châu Á vì họ không thể thi đấu ở châu Âu.

Belarus cũng nằm trong các lệnh trừng phạt của phương Tây vì nước này đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình cho cuộc xâm lược.

“Ngày này đã chứng kiến một sự kiện lịch sử: Lần đầu tiên Liên đoàn cờ vua [Nga], một trong những đội mạnh nhất thế giới, đã chuyển từ lục địa này sang lục địa khác”, chủ tịch Liên đoàn cờ vua Nga Andrey Filatov nói hôm thứ Ba (28/2) sau khi ACF bầu chọn tại Abu Dhabi.

“Chúng tôi rất biết ơn các đại biểu vì đã hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang ACF tại Hội nghị Lục địa bằng đa số phiếu bầu. Một mặt nó cho thấy vẫn nhiều người đặt niềm tin vào chúng tôi, và mặt khác là những thành tích mà liên đoàn của chúng tôi đã đạt được,” ông nói thêm.

Trong số 36 phiếu bầu, 29 đại biểu ACF đã bỏ phiếu ủng hộ việc tham gia của Nga và chỉ có một người bỏ phiếu chống. 6 người bỏ phiếu trắng. Với kết quả này, Nga chính thức không còn là thành viên của Liên minh cờ vua châu Âu.

Nhiều quốc gia đã công khai phản đối kế hoạch của IOC để cho phép sự trở lại của các vận động viên Nga và Belarus trong các cuộc thi quốc tế, trong khi Ukraine đã đe dọa tẩy chay Thế vận hội Paris nếu người Nga được phép thi đấu, ngay cả khi các vận động viên đứng dưới lá cờ trung lập.

Lê Vy (theo AFP)