“Nga chưa bao giờ lên kế hoạch xâm lược Ukraine và sẽ không làm như vậy trừ khi bị khiêu khích”, phó đại sứ Liên Hợp Quốc của Nga Dmitry Polyanskiy cho biết hôm 11/11. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga bị Hoa Kỳ chỉ trích gay gắt về việc tăng cường quân đội tại biên giới Ukraine.

Embed from Getty Images

Ông Dmitry Polyanskiy cho biết Nga “không bao giờ lên kế hoạch, không bao giờ làm điều đó” khi bị một phóng viên tại trụ sở LHQ nhấn mạnh về việc liệu Nga có đang lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine hay không, trong bối cảnh có báo cáo về sự tăng cường lực lượng quân đội dọc biên giới hai nước.

Ông Polyanskiy, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, cho biết: “Nga sẽ không bao giờ làm điều đó trừ khi chúng tôi bị khiêu khích bởi Ukraine, hoặc bởi ai đó khác, hoặc nếu chủ quyền quốc gia của Nga bị đe dọa.”

Phát biểu của nhà ngoại giao này đến sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken trong tuần trước nói rằng Nga có thể đang “cố gắng tái tạo lại” cuộc xâm lược Ukraine năm 2014. Ông Blinken cho biết Hoa Kỳ “lo ngại trước các báo cáo về hoạt động quân sự bất thường của Nga.”

Ông đề cập đến tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine vào tuần trước rằng khoảng 90.000 quân Nga đang đóng quân gần biên giới của nước này.

Chính quyền Biden đang “theo dõi tình hình” rất chặt chẽ,” Ngoại trưởng Blinken nói thêm.

Ông Polyanskiy nói rằng Moscow được quyền tập trung quân đội ở bất cứ đâu trên lãnh thổ của mình. “Đây không phải lãnh thổ Ukraine. Đây là lãnh thổ Nga”, ông nói.

“Có rất nhiều mối đe dọa đến từ Ukraine,” ông Polyanskiy tiếp tục. “Và đừng quên về các tàu chiến Mỹ ở Biển Đen, vốn hoạt động rất khiêu khích.”

“Vì vậy, mỗi ngày đều rất khó tránh đụng độ trực tiếp trên Biển Đen. Chúng tôi đã cảnh báo người Mỹ rằng đây là một hành động khiêu khích thực sự”, ông nói với các phóng viên.

“Trừ khi bị khiêu khích nghĩa là trừ khi bị tấn công hoặc bị pháo kích”, ông Polyanskiy sau đó làm rõ lại với tờ Newsweek.

Ngoại trưởng Blinken hồi đầu tuần nói rằng Washington không rõ ý định của Moscow, nhưng cho rằng “vở kịch” của Nga là bịa ra các hành động khiêu khích hư cấu dọc biên giới với Ukraine như một phương tiện để biện minh cho các hành động quân sự tiếp theo.

Ông nói: “Mối lo ngại của chúng tôi là Nga có thể mắc sai lầm nghiêm trọng khi cố gắng tái lập những gì họ đã thực hiện vào năm 2014, khi họ tập trung lực lượng dọc biên giới, tiến vào lãnh thổ Ukraine có chủ quyền và tuyên bố sai sự thật rằng họ đã bị khiêu khích”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi không rõ ý định của Moscow, nhưng chúng tôi biết rõ ý đồ của họ.  Nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào mà chúng tôi đang thấy, thì chúng là đến từ Nga.”

Ông nói tiếp, Mỹ sẽ coi bất kỳ sự leo thang nào của Moscow dọc theo biên giới là “quan ngại nghiêm trọng”, đồng thời lưu ý rằng cam kết của chính quyền Biden đối với chủ quyền và độc lập của Ukraine vẫn “cứng rắn như sắt.”

Lê Vy (theo Newsweek)

Xem thêm: