Ngày 19/10, Nga cảnh báo Liên Hợp Quốc không tiến hành điều tra các cuộc tấn công được cho là của máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất ở Ukraine, và phía Tehran cũng phủ nhận nguồn gốc của vũ khí, trong bối cảnh Liên minh châu Âu chuẩn bị áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã triệu tập một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an về cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga, mà họ mô tả là vi phạm các hạn chế vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Tehran.

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều khẳng định, họ có bằng chứng về việc Iran cung cấp máy bay không người lái giá rẻ Shahed-136s cho Nga. Phía Ukraine cũng tuyên bố, quân đội nước này đã bắn hạ hơn 220 máy bay không người lái của Iran trong vòng hơn một tháng, và họ chụp được nhiều bức ảnh cho thấy mối liên hệ của chúng với Iran.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga Dmitry Polyanskiy đã bác bỏ “những cáo buộc vô căn cứ và thuyết âm mưu”. Ông trao đổi với các phóng viên bên ngoài Hội đồng Bảo an: “Các UAV mà quân đội Nga sử dụng ở Ukraine được sản xuất tại Nga. Tôi khuyên vị không nên đánh giá thấp khả năng công nghệ của ngành công nghiệp máy bay không người lái của Nga.”

Ông còn cảnh báo Liên Hợp Quốc không nên tiến hành bất cứ cuộc thăm dò nào ở Ukraine, như một phần của việc thực thi các lệnh trừng phạt hiện có đối với Iran.

“Nhóm này không có nhiệm vụ tiến hành điều tra; họ không phải là một phần trong ủy ban trừng phạt. Vì vậy, hành động đó [điều tra] hoàn toàn không chuyên nghiệp và mang tính chính trị”, ông nhấn mạnh. Nếu Ban thư ký Liên Hợp Quốc hoặc Tổng thư ký Antonio Guterres vẫn tiếp tục, “chúng tôi sẽ phải đánh giá lại việc hợp tác của chúng tôi với họ, điều mà hầu như không có lợi cho bất kỳ ai”, ông Polyanskiy nói thêm.

Đặc phái viên LHQ của Iran Amir Saeid Iravani cũng bác bỏ “những tuyên bố vô căn cứ và không có cơ sở” về việc chuyển giao máy bay không người lái cho Nga. Ông cho hay, Tehran muốn có một “giải pháp hòa bình” cho cuộc chiến.

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian lên tiếng yêu cầu chính quyền Kiev cung cấp bằng chứng về việc Nga sử dụng máy bay không người lái của Iran trong cuộc chiến Ukraine, nếu họ có. Ông Amirabdollahian lưu ý, Iran và Nga đã có quan hệ hợp tác quốc phòng từ nhiều năm nay. Ông tái khẳng định việc Iran không ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine và không cung cấp cho Nga vũ khí để sử dụng trong cuộc chiến ở quốc gia láng giềng.

Các vụ chuyển giao vũ khí bị cáo buộc trong bối cảnh Iran đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc đàn áp các cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều năm, gây ra bởi cái chết của cô Mahsa Amini 22 tuổi khi đang bị giam giữ trong đồn cảnh sát.

Liên minh châu Âu dự kiến ​​sẽ thông qua các lệnh trừng phạt đối với máy bay không người lái của Iran trước cuộc họp thượng đỉnh hôm 20/10 tại Brussels.

Theo AFP, EU đã lên kế hoạch trừng phạt 3 quan chức quân sự của Iran, bao gồm Thiếu tướng Mohammad Hossein Bagheri, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang; Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Saeed Aghajani; ông Hojatollah Qureish, người phụ trách hậu cần tại Bộ Quốc phòng Iran cũng như nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed Aviation Industries, một công ty hàng không vũ trụ có liên hệ với thế lực Vệ binh Cách mạng.

Hoa Kỳ cũng đánh giá rằng việc Iran cung cấp các UAV này cho Nga là vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Minh Ngọc (Theo Newsweek)