RT đưa tin có dẫn các nguồn rằng hôm 28/4, Kyiv đã nã pháo vào vùng Donetsk nơi mà Nga coi là lãnh thổ của mình, phá hủy xe buýt chở khách khiến ít nhất 9 người thiệt mạng (trong đó có 1 trẻ em) và hàng chục người bị thương. Nga cho biết mục tiêu đợt không kích này của Kyiv là nhắm vào bệnh viện, công viên, và một số tòa chung cư.

“Hôm nay, các quận trung tâm của thủ phủ Cộng hòa [Donetsk] lại hứng chịu một đợt pháo kích tàn bạo khác của các đơn vị vũ trang Ukraine,” ông Denis Pushilin, người đứng đầu lâm thời của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), viết trong một bài đăng trên Telegram.

Theo quan chức này, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một bệnh viện địa phương, một công viên đô thị, và một số tòa nhà dân cư.

Theo ông, ít nhất 7 người tử vong do chiếc xe buýt bị phá hủy, trong đó có một trẻ em. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe dường như đã bị va chạm trực diện hoặc rất gần và bốc cháy. Tất cả hành khách được cho là đã thiệt mạng hoặc trọng thương và chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo nhóm giám sát của Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp chung (JCCC), các cuộc pháo kích của Ukraine đã khiến 9 thường dân thiệt mạng và hơn chục người bị thương tại thành phố Donetsk. Các khu dân cư bị trúng hỏa lực từ nhiều bệ phóng tên lửa, một chiếc xe buýt chở khách bị phá hủy và một bệnh viện địa phương bị hư hại.

Các lực lượng Ukraine cũng tấn công trực tiếp vào một trung tâm y tế của Donetsk, gây thiệt hại vật chất cho máy quét hình ảnh cộng hưởng từ duy nhất của DPR, Y tế địa phương nói với TASS.

Vụ pháo kích cũng làm hư hại và phá hủy một phần nhiều ngôi nhà dân cư trên toàn thành phố. Theo các quan chức địa phương, 19 dân thường bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau và phải nhập viện. Cuối ngày hôm đó, JCCC cung cấp một bản thống kê sửa đổi về vụ pháo kích, nói rằng tổng cộng 9 dân thường thiệt mạng và 16 người bị thương trong các cuộc tấn công vào thành phố.

DPR (trước là một phần của Ukraine) đã được sáp nhập vào Nga vào tháng 10 năm ngoái cùng với Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và các Vùng Zaporozhye và Kherson. Theo Moskva tuyên bố, các khu vực này đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý trong đó người dân địa phương ủng hộ áp đảo việc di chuyển.

Nga cho rằng vụ lật đổ Maidan 2013–2014 đã dẫn tới nội chiến Ukraine, khi các vùng nói trên cùng với Crimea không thừa nhận chính quyền Kyiv, và cuối cùng sáp nhập vào Nga với sự đồng ý của nhân dân bản địa sau khi Nga đưa quân vào giải phóng.

Chính quyền Kyiv và các đồng minh phương Tây không thừa nhận sự sáp nhập này, và cũng không dự định dùng phương án hòa bình để giải quyết tranh chấp. Kyiv tuyên bố sẽ dùng vũ lực để cướp lại những vùng lãnh thổ mà Kyiv cho là của mình, căn cứ theo biên giới được tuyên bố năm 1991.

Cập nhật số thương vong vụ Nga nã pháo vào Ukraine sáng sớm cùng ngày

Reuters đã cập nhật con số người thiệt mạng trong vụ nã pháo vào nửa đêm về sáng ngày 28/4 do Nga tấn công là 25 người, căn cứ theo con số mà chính quyền Kyiv công bố.

Hai thành phố thiệt hại là Uman (miền trung Ukraine) với 23 người đã mất mạng, và Dnipro (phía đông nam Ukraine) với 2 người, trong đó có 1 trẻ nhỏ 2 tuổi. Tất cả đều là thường dân.

Reuters đưa tin Moskva đã phủ nhận việc họ cố ý tấn công thường dân, và tuyên bố rằng Nga là tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine. Reuters cũng cho biết họ không kiểm tra được tính đúng đắn của tuyên bố này.

Sự việc diễn ra khi giới chức Ukraine đồng loạt nói về “quả đấm thép” —cuộc phản công của họ— đã sẵn sàng và có thể bắt đầu khi đủ điều kiện.

  • Cảnh đổ nát và cứu nạn tại Ukraine do vụ không kích ngày 28/4:

Nhật Tân