Hôm 22/4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang khuyến cáo công dân tránh du lịch tới Canada, viện dẫn lý do là có nhiều trường hợp phân biệt đối xử với người Nga, bao gồm cả bạo lực thể chất.

đất nước Canada
(Ảnh: Andre Furtado/Pexcels)

Canada là một trong những quốc gia lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại các lực lượng của Moscow. Nước này đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm quan chức và tập đoàn của Nga cũng như các lệnh cấm thương mại trên diện rộng.

Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo: “Vì có nhiều trường hợp phân biệt đối xử với công dân Nga… ở Canada, bao gồm cả bạo lực thể chất, do đó chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên đến đất nước này với mục đích du lịch, giáo dục và trong bối cách các mối quan hệ kinh doanh.”

“Nếu quý vị đang ở Canada, chúng tôi khuyên quý vị nên cảnh giác, đặc biệt là ở những nơi công cộng.”

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Nga đã được đăng trên kênh Telegram chính thức vào ngày 20/4. Bộ Ngoại giao Canada chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vấn đề này.

Ngay sau khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm ngoái, Canada đã khuyến cáo công dân nước mình tránh tất cả các chuyến du lịch đến Nga.

Tuần trước, Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 333 quan chức và nhân vật công chúng của Canada, bao gồm cả những vận động viên Olympic nổi tiếng. Phía Nga cho đây là một phản ứng ‘ăn miếng trả miếng’ đối với những lệnh hạn chế của Canada áp đặt lên Moscow và sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Vy An (Theo Reuters)