Theo truyền thông nhà nước Nga, một vụ xả súng đã xảy ra trong một buổi huấn luyện quân sự của Nga hôm thứ Bảy, dẫn đến nhiều thương vong.

Embed from Getty Images

Vụ việc diễn ra trong một buổi huấn luyện tại trường bắn ở vùng Belgorod, nằm dọc biên giới của nước này với Ukraine gần thành phố Kharkiv. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Bộ Quốc phòng xác nhận vụ xả súng với các phóng viên, cho rằng hai cá nhân đến từ một quốc gia không xác định trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), một tập thể gồm Nga và một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, đã nổ súng trong cuộc diễn tập.

“Vào ngày 15/10, hai công dân của một trong các nước CIS đã thực hiện hành động khủng bố tại khu huấn luyện của Quân khu phía Tây ở Vùng Belgorod”, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết. “Hậu quả của vụ xả súng là 11 người chết, 15 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.”

Bộ này cho biết thêm rằng hai kẻ xả súng đã sử dụng súng ngắn để thực hiện vụ tấn công và nhắm mục tiêu vào các chiến binh tình nguyện và đã bị bắn chết sau đó. Danh tính của những kẻ tấn công vẫn chưa được tiết lộ. Các báo cáo sau đó đã chỉ ra rằng chính những người xả súng là những người lính tình nguyện. Tình hình hiện đang được cơ quan thực thi pháp luật địa phương điều tra.

Một số hãng truyền thông độc lập của Nga đưa tin con số thương vong cao hơn con số chính thức.

Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube rằng những kẻ tấn công đến từ quốc gia Trung Á Tajikistan và đã nổ súng vào những người khác sau một cuộc tranh cãi về tôn giáo.

Tajikistan là một quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, trong khi khoảng một nửa số người Nga theo các nhánh khác nhau của Cơ đốc giáo. 

Vụ tấn công diễn ra một tuần sau vụ nổ làm hư hỏng cây cầu ở Crimea, bán đảo được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Trước đó trong cuộc chiến, soái hạm của Nga ở Biển Đen đã nổ tung và chìm.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Nga đang nỗ lực huy động quân sự để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine. Việc huy động đã gây ra tranh cãi và phản ứng dữ dội ở Moscow, với các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều khu vực và các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các tòa nhà chính phủ và quân đội. Hàng trăm nghìn người trong độ tuổi quân đội cũng đã đang rời khỏi đất nước để tránh bị bắt quân dịch.

Hôm thứ Sáu, ông Putin nói rằng khoảng 220.000 lính dự bị đã được gọi đi làm nhiệm vụ, với mục tiêu cuối cùng của đất nước là huy động 300.000 người.

Nỗ lực này đã dẫn đến nhiều trục trặc trong quá trình tuyển dụng, như việc tuyển những người không đủ tiêu chuẩn để nhập ngũ (do tuổi cao hoặc khả năng thể chất). 

Hôm 14/10, ông Putin nói rằng Nga sẽ kết thúc việc gọi quân dự bị trong hai tuần tới.

TT Zelensky cho biết gần 65.000 người Nga đã thiệt mạng kể từ cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2, con số cao hơn nhiều so với ước tính chính thức của Moscow vào ngày 21 tháng 9 là 5.937 người. Vào tháng 8, Lầu Năm Góc cho biết Nga đã phải chịu từ 70.000 đến 80.000 thương vong, bao gồm số người thiệt mạng hoặc bị thương.

Xuân Lan