Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước hôm thứ Hai (11/4), đã giải thích rằng hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine là nhằm chấm dứt trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo.

Embed from Getty Images

Ông Lavrov cho rằng Mỹ đã đang theo đuổi quyền uy bá chủ toàn cầu thông qua việc áp đặt các luật lệ mang tính tình huống và vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga cùng với Trung Quốc từ lâu đã là những nước phản kháng mạnh mẽ nhất những nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

Trao đổi với kênh truyền hình Rossiya 24, ông Lavrov cho hay: “Hoạt động quân sự của chúng tôi là nhằm chấm dứt sự mở rộng trơ trẽn của NATO và chấm dứt động lực không biết xấu hổ hướng tới sự thống trị hoàn toàn mà Mỹ và phương Tây áp lên vũ đài thế giới”.

Sự thống trị này được dựng lên dựa trên những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và theo một số luật lệ mà bây giờ bọn họ đang thổi phồng lên rất nhiều và họ thiết lập ra theo từng trường hợp cụ thể”, ông Lavrov nói thêm.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow khẳng định Nga nằm trong số những quốc gia sẽ không chịu khuất phục ý chí của Mỹ. Nga sẽ chỉ là một phần của một cộng đồng quốc tế bình đẳng và sẽ không cho phép các nước phương Tây phớt lờ những quan ngại an ninh chính đáng của mình.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Rossiya 24, ông Lavrov đã chỉ trích Ngoại trưởng Liên minh châu Âu Josep Borrell vì cho rằng ông này khuyến khích gia tăng chiến tranh tại Ukraine.

Hôm thứ Bảy (9/4), ông Josep Borrell đã loan báo Liên minh châu Âu (EU) tăng viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến tranh tại Ukraine “sẽ được quyết định trên chiến trường”. Ông Lavrov gọi tuyên bố này của ông Borrell là “quá đáng”.

Theo ông Lavrov, trước đây EU không phải là một tổ chức quân sự “chiến đấu tập thể chống lại một mối đe dọa tự nghĩ ra”, nhưng vai trò của họ đã thay đổi do bị Mỹ gây áp lực và ép phải gần gũi hơn với NATO.

Hải Đăng (Theo RT)