Nga cho biết hôm thứ Bảy (11/2) rằng họ đã chặn các tuyến đường sắt vận chuyển vũ khí, đạn dược và dự trữ của phương Tây vào Ukraine, theo DPA.

Bộ Quốc phòng ở Moscow đã không cung cấp chi tiết về nơi chính xác giao thông đường sắt đã bị chặn.

Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine, một lần nữa nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bản tin quân sự hàng ngày của Nga nói rằng tất cả các mục tiêu “đã đạt được” trong cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thứ Sáu, mặc dù không có thông tin nào được xác minh độc lập.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ ngăn chặn và phá hủy toàn bộ vũ khí do các quốc gia thành viên NATO cung cấp cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Igor Konashenkov cho biết: “Tất cả các mục tiêu đều bị trúng đạn.” Ông cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp cho ngành công nghiệp quân sự và hệ thống giao thông của Ukraine đã bị phá hủy.

Chính quyền Ukraine đã thông báo hôm thứ Sáu rằng đã nhiều khu vực đã bị cắt điện sau các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng.

Tuy nhiên, theo thông tin của Ukraine, hầu hết các tên lửa và máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở Ukraine bằng tên lửa từ máy bay ném bom và tàu chiến kể từ giữa tháng 10.

Cơ sở hạ tầng bị phá hủy đã gây ra tình trạng cắt điện trên toàn quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người Ukraine trong suốt mùa đông.

Minh Ngọc (theo DPA)