Quân đội Nga hôm thứ Ba (23/5) nói rằng họ đã dẹp yên được một trong những cuộc tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất từ Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu tháng Hai năm ngoái. Phía Nga tuyên bố họ đã tiêu diệt được hơn 70 kẻ tấn công trong một trận đánh kéo dài khoảng 24 giờ.

Moscow tuyên bố cuộc bố ráp nhắm vào những kẻ phá hoại Ukraine đã bắt đầu hôm thứ Hai (22/5). Trong khi, Kyiv cho rằng đó là một cuộc nổi dậy chống lại Điện Kremlin từ những đảng phái đối lập.

AP cho biết họ không thể xác minh tuyên bố của hai bên và rất khó để khẳng định thế lực nào đứng sau vụ tấn công vào lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine và mục đích của các cuộc tấn công đó là gì.

Trận đánh diễn ra ở khu vực Belgorod, miền tây nam Nga và cách thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine khoảng 80 km về phía bắc.

Khu vực Belgorod là trung tâm quân sự của nga, nơi đây có các kho nhiên liệu và đạn dược và là khu vực mà trong lệnh của Tổng thống Putin năm ngoái có yêu cầu phải tăng tường khả năng sẵn sàng tấn công và cải thiện năng lực phòng thủ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối nói có bao nhiêu kẻ tấn công và cũng không nói tại sao nỗ lực phản công của Nga lại mất nhiều thời gian đến vậy.

Cuộc tấn công vào Belgorod lần này là lần thứ hai trong vài tháng gần đây, lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine bị tấn công bởi các lực lượng mặt đất khác với các cuộc tấn công bằng pháo kích hoặc máy bay không người lái trước đó. Và đây là cuộc tấn công đầu tiên mà Nga phải tiếp tục trấn áp sang ngày thứ hai.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga sử dụng binh lính địa phương, các đợt không kích và nã pháo để tấn công và đánh bại triệt để những kẻ xâm nhập.

Tàn dư của những kẻ dân tộc chủ nghĩa đã bị đẩy lùi về lãnh thổ Ukraine và bọn chúng tiếp tục bị bắn phá cho đến chừng nào bị tiêu diệt hoàn toàn”, ông Igor Konashenkov nói nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông không đề cập đến việc có bao nhiêu người Nga bị thương vong trong trận chiến này.

Ông Igor Konashenkov nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe tải nhỏ mui trần mà những kẻ tấn công đã sử dụng. Các quan chức địa phương cáo buộc rằng những kẻ xâm nhập cũng đã sử dụng máy bay không người lái và pháo.

Thống đốc của khu vực Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết cuộc bố ráp nhắm mục tiêu vào vùng nông thôn quanh Graivoron, một thị trấn cách biên giới 5 km. Ông Gladkov nói 12 thường dân đã bị thương trong cuộc tấn công và một bà lão đã thiệt mạng trên đường sơ tán.

Cổng tin tức Nga RBK dẫn các nguồn tin giấu tên trong bộ nội vụ khu vực và cảnh sát vùng cho biết thị trấn Graivoron đã bị nã pháo dữ dội kéo dài khoảng 5 giờ vào đầu ngày thứ Hai (22/5). Sau đó, nhiều xe tăng đã bắn vào trạm kiểm soát biên giới Graivoron, trong khi làng Kozinka gần kề phải hứng chịu đạn súng cối và rocket. Thống đốc Gladkov sau đó loan báo rằng một người dân làng Koznika đã bị thiệt mạng.

RBK cho biết lực lượng tấn công bao gồm 10 xe bọc thép và nhiều binh lính không rõ số lượng.

Đầu ngày thứ Ba (23/5), Thống đốc Gladkov đã kêu gọi người dân đã sơ tán chưa quay về nhà cho đến khi nào họ nhận được các hướng dẫn chính thức. Thống đốc cũng nói “hoạt động chống khủng bố” đã hoàn tất vào đầu giờ tối thứ Ba (23/5).

Thống đốc Gladkov cũng cho biết thêm rằng đạn pháo từ bên kia biên giới hôm 23/5 đã bắn vào khu vực Borisovka, cách thị trấn Graivoron khoảng 20 km về phía đông bắc. Ông Gladkov nói chưa có báo cáo về con số thương vong.

Ukraine tuyên bố rằng công dân Nga thuộc các nhóm hoạt động ngầm là Tập đoàn Tình nguyện Nga và Quân đoàn Giải phóng Nga đứng sau vụ tấn công vào khu vực Belgorod.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết những kẻ tấn công là những người bất đồng chính kiến tại Nga bất mãn với các chính sách của Tổng thống Putin.

Theo chúng tôi được biết, đây là những người Nga yêu nước. Những người thực sự nổi dậy chống lại chế độ Putin”, bà Hanna Maliar nói.

Quân đoàn Giải phóng Nga tuyên bố trên Telegram rằng mục tiêu là “giải phóng” khu vực Belgorod.

Tập đoàn Tình nguyện Nga đã ám chỉ trên Telegram rằng cuộc tấn công đã kết thúc và tuyên bố thêm rằng: “Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đến và ở lại đây”. Đoạn tuyên bố này được đăng tải vào khoảng thời gian Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dập tắt được cuộc tấn công.

Tập đoàn Tình nguyện Nga hồi đầu tháng Ba đã tuyên bố xâm nhập vào vùng biên giới. Nhóm này tự nhận họ là “lực lượng tình nguyện chiến đấu cho phía Ukraine”. Hiện không rõ nhóm này và Quân đoàn Giải phóng Nga có bất kỳ mối quan hệ gì với quân đội Ukraine hay không.

Bộ Quốc phòng Anh Quốc nói rằng “khả năng cao” là lực lượng an ninh Nga đang chiến đấu với các phe phái trong ít nhất ba địa điểm ở khu vực Belgorod.

Nga đang phải đương đầu với mối đe dọa nghiêm trọng gia tăng ở nhiều khu vực biên giới và bị tổn thất về máy bay chiến đấu, phải ứng phó với các vụ tấn công bằng thiết bị nổ vào các tuyến đường sắt và bây giờ là hành động phe phái trực tiếp”, Bộ Quốc phòng Anh Quốc tuyên bố hôm 23/5.

Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của nước này, loan báo đã tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào hoạt động khủng bố bị cáo buộc và hành động nỗ lực ám sát liên quan đến cuộc tấn công vào khu vực Belgorod.

Các quan chức tại Belgorod đầu năm nay nói họ đã chi gần 10 triệu rúp (khoảng 125 triệu USD) để xây dựng nhiều công sự nhằm bảo vệ khu vực.

Hải Đăng (Theo AP)