Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong cuộc trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy (30/4), đã nói rằng cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine là hệ quả trực tiếp từ việc phương Tây thúc đẩy thiết lập thế giới đơn cực lấy Mỹ làm trung tâm.

Embed from Getty Images

Mỹ và NATO đã luôn luôn xem Ukraine là công cụ kiềm chế Nga”, ông Lavrov nói và cho biết thêm rằng những lý do thực sự thúc đẩy Moscow triển khai hoạt động quân sự tại Ukraine bắt nguồn từ một chính sách lâu dài của phương Tây, trong đó bao gồm việc khuấy động tâm lý chống Nga trong người dân Ukraine và thúc ép Kyiv đưa ra “lựa chọn sai” giữa phương Tây và Nga.

Chính phương Tây đầu tiên đã xúi giục và sau đó đã ủng hộ một cuộc đảo chính chính trị tại Kyiv năm 2014”, sự kiện đã làm nổi lên một cuộc xung đột nội bộ tại Ukraine mà Mỹ và các đồng minh của Mỹ chưa bao giờ cố gắng giải quyết, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cáo buộc Washington và các đối tác của họ đã “thúc đẩy” Kyiv gia tăng tâm lý chống Nga, và “xúi giục những kẻ dân tộc chủ nghĩa hướng tới giải pháp quân sự” trong cuộc khủng hoảng tại Donbass.

Ông Lavrov cho rằng Mỹ và NATO đã gạt bỏ các đề xuất của Nga về các đảm bảo an ninh tại châu Âu mà Moscow đưa ra hồi tháng 12/2021. Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng chính động thái đó của Mỹ và phương Tây đã khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải triển khai hoạt động quân sự để bảo vệ người dân ở Donbass và hoạt động vũ trang này là theo đề nghị từ các lãnh đạo của hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass vốn đã được Nga công nhận.

Nga quan tâm đến một “Ukraine hòa bình, tự do, trung lập, thịnh vượng và hòa hiếu”, ông Lavrov giải thích và nói thêm rằng Moscow mong muốn khôi phục “các mối quan hệ văn hóa, kinh tế và gia đình có truyền thống hàng thế kỷ giữa người dân Nga và người dân Ukraine”. Ông cũng nói các phái đoàn Nga và Ukraine đang tổ chức các cuộc thảo luận qua video hàng ngày về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Theo ông Lavrov, văn kiện hòa bình nên bao gồm các điều khoản về “vị thế trung lập, phi vũ khí hạt nhân, không liên kết và phi quân sự của Ukraine”, cũng như các đảm bảo về an ninh của Ukraine.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga cho rằng chính sách “kích động” của phương Tây đang cản trở tiến trình hòa bình này. “Họ [Mỹ và đồng minh] thực tế đang khuyến khích Kyiv chiến đấu với Nga tới người dân cuối cùng thông qua việc bơm cho Ukraine đầy đủ vũ khí và điều động lính đánh thuế của họ” tới lãnh thổ Ukraine, ông Lavrov cáo buộc.

Ông Lavrov lập luận rằng nếu Mỹ và NATO thực sự quan tâm đến giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine, thì họ đã phải hiểu rằng người dân Ukraine không cần các tên lửa Stinger hoặc Javelin nhiều như họ cần viện trợ nhân đạo. Ông cũng nói Nga đã chuyển “khoảng 15.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo” tới các nước cộng hòa tại Donbass, cũng như tới các lãnh thổ Ukraine mà quân đội Nga đang kiểm soát kể từ khi phát động chiến tranh.

Ông Lavrov nói rằng khoảng 2,8 triệu người, trong đó có 16.000 công dân nước ngoài, đã yêu cầu Nga sơ tán họ khỏi khu vực chiến sự. Cho đến nay, Moscow đã vận chuyển được hơn 1 triệu người tới nơi an toàn, bao gồm 120.000 công dân của các nước thứ ba, và đã thiết lập được hơn 9.500 nơi trú ẩn tị nạn “được trang bị đầy đủ”, ông Lavrov nói và cho biết thêm rằng những người phải trốn chạy khỏi cuộc xung đột này đang nhận được “trợ giúp y tế và tâm lý chất lượng”.

Ngoại trưởng Nga cho rằng những gì đang diễn ra hiện nay không phải là một “cuộc Chiến tranh Lạnh mới” mà là những nỗ lực tiếp diễn của Mỹ và đồng minh nhằm áp đặt “mô hình thế giới lấy Mỹ làm trung tâm” lên các quốc gia khác.

Ông Lavrov cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách xóa bỏ trật tự thế giới dựa vào Liên Hiệp Quốc và thay thế nó bằng “trật tự dựa trên luật lệ của chính họ“. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Ukraine không phải là nơi duy nhất trên thế giới mà Mỹ và đồng minh tìm cách theo đuổi mục tiêu của mình. Ông nhắc đến việc NATO ném bom Nam Tư năm 1999, xâm lược Iraq năm 2003, và khủng hoảng Syria là các ví dụ cho “chính sách phá hủy” của Mỹ và đồng minh.

Ông Lavrov cảnh báo với Tân Hoa Xã rằng Mỹ bây giờ cũng đang tìm cách theo đuổi “chính sách chống Trung Quốc tuyệt đối” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Lavrov bày tỏ niềm tin rằng hoạt động của Nga tại Ukraine đóng góp vào tiến trình “giải phóng thế giới khỏi xiềng xích của những kẻ thực dân mới phương Tây, thế lực áp bức dựa nhiều vào chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa biệt lệ Mỹ”.

Như Ngọc (Theo RT)