RT (truyền thông Nga) đưa tin hôm 10/6 kèm các video và hình ảnh, nói rằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp đã bắn vào đêm trước làm hư hại và cháy các cơ sở phục vụ cứu nạn dân của vụ vỡ đập thủy điện Nova Kakhovka, trong đó có 1 khách sạn chứa thực phẩm, và làm 1 thường dân thiệt mạng. Sau đó Pravda Ukraine (truyền thông Ukraine) dẫn nguồn của mình với hình ảnh y hệt kèm tuyên bố họ đã thành công đánh trúng vào nơi mà quan chức quân sự Nga đang tạm trú.

Vladimir Saldo —người đặc trách của Nga ở Kherson Oblast— chỉ trích một cách trào phúng rằng tên lửa tối tân Storm Shadow đã được chính quyền Kyiv dùng trong trận không kích dữ dội “reo rắc hòa bình” tới những người dân đang gặp nạn, và đã phá hủy nhà ở tạm, nơi chứa lương thực, và giết chết ít nhất 1 phụ nữ dân thường.

Ivan Fedorov —Thị trưởng Melitopol— 4 giờ đồng hồ sau đó so với thông báo trên của Nga, đã đăng thông báo với hình ảnh giống hệt, nhưng có nội dung là lực lượng của Kyiv đã tặng vài quả tên lửa làm quà cho “kỳ nghỉ hè” của các quan chức Nga.

Tờ báo Pravda Ukraine viết rằng căn cứ theo nguồn tin trên mạng xã hội thì ông Vladimir Saldo đã có mặt ở đó —một ngôi làng gần cảng Zhelezny của Biển Đen, nơi mà Nga nói là để phục vụ cứu trợ nạn dân— nhưng bằng cách nào đó chưa biết mà ông Saldo vẫn sống sót bình thường sau khi nơi đó bị quân Kyiv tấn công bằng tên lửa một cách dữ dội.

Tuần trước, Ivan Fedorov là người đã đứng ra nhận rằng phe Kyiv đứng sau vụ đánh bom ám sát chết người hôm 2/6 nhằm vào người dân thường ủng hộ phe Nga ở Mykhailivka thuộc Zaporizhzhia Oblast. Mục tiêu ám sát là 1 chủ quán cà-phê mà ông miêu tả là nơi quân nhân Nga hay tụ họp, cùng 1 gia đình gồm vợ chồng cùng 1 người con gái với người chồng mà ông miêu tả là thành viên tích cực của một nhóm ủng hộ người Nga.

Tên lửa tối tân Storm Shadow (Bóng ảnh Sấm sét) là loại tên lửa tầm xa (250 km) có khả năng tàng hình (bay theo cách né tránh radar), và được phía Anh quốc miêu tả như là một nhân tố “thay đổi chiến cuộc” khi họ đưa vũ khí này vào chiến trường Ukraine bắt đầu từ giữa tháng trước, tuy không tuyên bố rõ là bao nhiêu chiếc.

Đây không phải lần đầu tiên mà cơ sở vật chất bị thiệt hại do chiến tranh, trong khi một bên miêu tả đó là cơ sở dân sự với các thường dân bị thiệt mạng, và bên kia tuyên bố rằng mục tiêu của họ là cơ sở quân sự.

Theo thông tin phía Nga dẫn lời ông Saldo, số người dân bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập Nova Kakhovka là khoảng 22.000 tới 40.000 người.

Người Nga tuyên bố chính quyền Kyiv là thủ phạm của vụ vỡ đập, và người phát ngôn Điện Kremlin lên án đó là hành vi “phá hoại có chủ đích” nhằm gia tăng khó khăn về nguồn nước sạch cho bán đảo Crimea hiện do Nga quản lý, và để đánh lạc hướng dư luận khỏi chiến dịch tấn công nhưng đang thất bại của Kyiv.

Phía Ukraine nói rằng quân Nga là thủ phạm của vụ vỡ đập, và miêu tả rằng Nga làm vậy là để khủng bố tinh thần người dân, và để làm chậm bước tiến quân của Kyiv. SBU của Ukraine có đăng một đoạn ghi âm lén cuộc nói chuyện giữa 2 người Nga với nha, và tuyên bố đó là bằng chứng, mặc dù không nói rõ ra cụ thể đó là ai.

(Oblast — đơn vị hành chính của các quốc gia như Nga và Ukraine, có thể hiểu tương tự cấp tỉnh ở Trung Quốc, hoặc cũng gọi là “khu vực”, “vùng”.)

Nhật Tân