Sáng ngày 30/12, quan chức Ukraine cho biết quốc gia của họ bị Nga tấn công bằng 16 máy bay không người lái đêm qua, tiếp theo tên lửa và pháo kích từ hôm trước, theo Reuters đưa tin.

nga tan cong Ukraine
Nga tấn công Ukraine bằng 16 máy bay không người lái đêm 29/12. (Ảnh chụp màn hình video Reuters)

Một nhân chứng của Reuters cách Kyiv 20 km về phía Nam đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng vũ khí phòng không. Rạng sáng, cuộc tấn công dường như đã kết thúc và cư dân rón rén ra ngoài dưới bầu trời yên bình sau một ngày đêm oanh tạc không ngừng.

Quân đội Ukraine cho biết tất cả các UAV (máy bay không người lái) đã bị phá hủy. Thị trưởng thủ đô Vitali Klitschko cho biết 7 tên lửa đã nhắm vào Kyiv, nơi có một tòa nhà hành chính bị hư hại.

Nga đã tiến hành tổng cộng 85 tấn công bằng tên lửa, 35 cuộc không kích và 63 cuộc tấn công từ nhiều hệ thống phóng tên lửa trong 24 giờ qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày về cuộc chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã thực hiện một “cuộc tấn công lớn” vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự-công nghiệp của Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao, Interfax đưa tin.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn sản xuất và sửa chữa các thiết bị quân sự và di chuyển của quân dự bị. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hầu hết đã bị đẩy lùi.

Ông Zelensky cho biết các khu vực mất điện “đặc biệt khó khăn” bao gồm Kyiv, Odessa, và Kherson phía Nam cùng các vùng lân cận, cũng như xung quanh Lviv gần biên giới phía tây với Ba Lan.

“Nhưng điều này chẳng là gì so với những gì có thể xảy ra nếu không có các súng phòng không và lực lượng phòng không anh hùng của chúng ta,” ông Zelensky nói.

Nhà điều hành lưới điện Ukraine Ukrenergo cho biết, mức thâm hụt trong hệ thống năng lượng của Ukraine ở mức tương tự như trước các cuộc tấn công hôm thứ Năm (29/12).

“Hậu quả của thiệt hại ít ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống điện hơn so với dự đoán của kẻ thù,” đồng thời cho biết thêm rằng tình hình “vẫn còn khó khăn” ở các khu vực phía Nam và phía Đông.

Kể từ tháng 10, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UVA gần như hàng tuần nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine, khiến hàng triệu người không có nhiệt hoặc điện khi mùa đông bắt đầu. Nga cho biết mục đích của họ là làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Kyiv nói rằng các cuộc tấn công không có mục tiêu quân sự và nhằm gây hại cho dân thường, một tội ác chiến tranh.

Kyiv cho biết Iran đang cung cấp máy bay không người lái cho Moscow để thực hiện các cuộc không kích. Tehran phủ nhận điều này.

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng của Moscow cũng đã pháo kích vào 20 khu định cư xung quanh thị trấn Bakhmut bị ném bom ở miền Đông Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất, và hơn 25 khu định cư ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết họ vô cùng lo ngại trước cái mà họ nói là một tên lửa phòng không Ukraine đã bay vào không phận của đồng minh thân cận của Moscow, Belarus, hôm thứ Năm trước khi bị bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng vụ việc là một hành động khiêu khích của Nga nhưng bảo lưu quyền bảo vệ bầu trời của mình và cho biết họ sẵn sàng thực hiện một “cuộc điều tra khách quan” về vụ việc.

Reuters không thể xác minh ngay các báo cáo chiến trường.

Putin mời “người bạn” Tập Cận Bình đến thăm Moscow

Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong 8 phút trong bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước Nga, ông Putin cho biết ông mong đợi chuyến thăm cấp nhà nước tới Moscow từ “người bạn thân mến” Tập Cận Bình vào đầu năm tới, để “chứng minh cho thế giới thấy mối quan hệ Nga-Trung gần gũi.”

Ông Putin cho biết ông muốn tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, hai nước có mối quan hệ đang ngày càng trở nên quan trọng như một nhân tố ổn định.

Ông Tập trả lời chỉ trong 2 phút, nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga trong bối cảnh mà ông gọi là tình hình “khó khăn” trên thế giới nói chung.

RSF: Ukraine hiện là quốc gia nguy hiểm nhất ở châu Âu đối với truyền thông

8 nhà báo đã bị giết ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2, trong khi có 12 trường hợp tử vong trong 19 năm trước đó, theo một phân tích được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) công bố.

Sau Nga, Ukraine hiện là quốc gia nguy hiểm nhất ở châu Âu đối với giới truyền thông, nơi 25 nhà báo đã thiệt mạng trong 20 năm qua.

— oOo —

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các quốc gia thành viên NATO cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, theo một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu.

“Tôi kêu gọi các đồng minh hành động nhiều hơn nữa. Tất cả các lợi ích an ninh của chúng ta là đảm bảo Ukraine thắng và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin thất bại,” ông Stoltenberg nói với hãng thông tấn Đức DPA.

“Chúng tôi biết rằng hầu hết các cuộc chiến tranh đều kết thúc trên bàn đàm phán —có lẽ cuộc chiến này cũng vậy— nhưng chúng tôi biết rằng những gì Ukraine có thể đạt được trong các cuộc đàm phán này phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình quân sự,” ông nói.

Hoa Kỳ tuần trước đã công bố viện trợ quân sự bổ sung gần 2 tỷ đô la, trong đó có hệ thống phòng không Patriot, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Hôm thứ Sáu, Anh cho biết đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 máy dò kim loại và 100 bộ dụng cụ để vô hiệu hóa bom và giúp rà phá các bãi mìn. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace hôm thứ Năm cho biết Anh sẽ phân bổ 2,3 tỷ bảng Anh (2,8 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2023, tương ứng với số tiền mà nước này đã cung cấp trong năm nay.

Nga bắt đầu đưa quân sang Ukraine vào ngày 24/2 trong cái mà ông Putin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại những gì ông nói là mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây là cuộc chiến tranh xâm lược kiểu đế quốc.

Hàng chục nghìn thường dân Ukraine đã thiệt mạng tại các thành phố bị lực lượng Nga bỏ hoang. Hàng chục ngàn binh sĩ đã chết ở cả hai bên.

Thiên Đức