Nga phát tín hiệu đang dần hết vũ khí trong chiến tranh Ukraine

Lần đầu tiên, Nga thừa nhận rằng họ đang cạn kiệt vũ khí trong cuộc chiến Ukraine, sau khi chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra dự thảo luật liên bang thúc đẩy nước này nhanh chóng sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự.

Vào tối thứ Năm, Điện Kremlin đã đệ trình một dự luật lên Duma Quốc gia về “các biện pháp kinh tế đặc biệt” đối với “hoạt động chống khủng bố và các hoạt động khác” bên ngoài nước Nga.

Một ghi chú giải thích kèm theo dự luật cho biết, đặc biệt đề cập đến cuộc chiến chống Ukraine của ông Putin, rằng “nhu cầu sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự tăng lên trong ngắn hạn.”

Một trong các điều khoản của dự luật đề xuất “bổ sung tài sản vật chất từ ​​dự trữ nhà nước” và “kích hoạt tạm thời năng lực và phương tiện huy động”, cũng như làm thêm giờ trong “các tổ chức cá nhân.”

Nội dung của dự thảo luật lưu ý sự cần thiết của Nga trong việc sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự trong bối cảnh “một hoạt động quân sự đặc biệt trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Ukraine.”

Dự thảo cho biết trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đưa ra những biện pháp hạn chế đối với công dân Nga và pháp nhân Nga, việc đáp ứng kịp thời nhu cầu về khí tài nói trên sẽ đòi hỏi các nỗ lực tập trung tạm thời vào một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế, thiết lập lại năng lực sản xuất của các tổ chức thuộc tổ hợp công nghiệp – quân sự.”

Theo bản giải thích, dự luật, nếu được ký thành luật, sẽ trao cho Điện Kremlin quyền “thiết lập các quy định đặc biệt liên quan đến quan hệ lao động cho một số tổ chức, bộ phận của họ và các cơ sở sản xuất được lựa chọn.”

Đây là lần đầu tiên Nga phát đi tín hiệu rằng họ đang chịu tổn thất quân sự lớn trong cuộc chiến chống Ukraine.

Các quan chức Ukraine thường xuyên cung cấp thông tin cập nhật về tổn thất của quân đội Nga. 

Hôm thứ Sáu, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook rằng cho đến nay, Nga đã mất 35.750 quân nhân, 1.577 xe tăng, 3.736 xe chiến đấu bọc thép, 796 hệ thống pháo, 246 bệ phóng tên lửa, 105 hệ thống phòng không, 217 máy bay, 645 UAV chiến thuật, 15 tàu/thuyền, 2.610 phương tiện và tàu chở dầu, và 186 trực thăng.

Các quan chức Nga cho đến nay đã công khai phủ nhận rằng Moscow đang gặp khó khăn trong việc duy trì nỗ lực chiến tranh của Putin.

Bộ Quốc phòng Anh đã lưu ý trong một bản cập nhật tình báo vào cuối tháng 5 rằng quyết định của Nga triển khai các xe tăng cũ từ thời Liên Xô trên chiến trường nêu rõ “sự thiếu hụt các thiết bị hiện đại, sẵn sàng chiến đấu của Nga”.

 

Đông A

Published by
Đông A

Recent Posts

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đồ tể’

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chê bai người đồng cấp Nga Vladimir Putin lần…

5 phút ago

Tổng thống Marcos của Philippines thề sẽ đáp trả ‘những cuộc tấn công’ của Trung Quốc

Philippines sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả phù hợp và hợp lý chống…

11 phút ago

Trang web của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh trực tuyến của Viện Tim TP.HCM bất ngờ có…

12 phút ago

Đừng đặt 3 thứ này cạnh bộ định tuyến của bạn để tốc độ internet được nhanh hơn

Vị trí đặt bộ định tuyến trong phòng cần được cân nhắc để tránh tình…

1 giờ ago

Giá xăng tăng mạnh, lên sát 25.000 đồng/lít

Chiều nay (28/3), giá mỗi lít xăng RON 95-III tăng 530 đồng, E5 RON 92…

2 giờ ago

Ông Netanyahu giải thích lý do huỷ chuyến thăm tới Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư (27/3) cho biết Israel đã hủy chuyến…

2 giờ ago