Hôm thứ Hai (13/12), Nga đã phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về mối liên hệ chính thức giữa biến đổi khí hậu và an ninh toàn cầu, vốn được đa số các quốc gia thành viên LHQ ủng hộ.

Embed from Getty Images

Dự thảo nghị quyết kêu gọi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres “tích hợp rủi ro an ninh liên quan đến khí hậu như một thành phần trọng tâm vào trong các chiến lược ngăn ngừa xung đột toàn diện”.

Nghị quyết cũng kêu gọi người đứng đầu LHQ báo cáo trong vòng hai năm “về tác động an ninh” của biến đổi khí hậu đối với các vấn đề mà Hội đồng Bảo an giải quyết, cũng như cân nhắc các khuyến nghị về cách giải quyết những rủi ro này.

Văn bản đã giành được sự ủng hộ từ 12 trong số 15 thành viên của Hội đồng.

Trung Quốc bỏ phiếu trắng, trong khi Ấn Độ bỏ phiếu phản đối, cho rằng sự nóng lên toàn cầu chủ yếu là vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, hơn là an ninh quốc tế.

Trong khi đó, Nga đã bỏ phiếu phủ quyết.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, Linda Thomas-Greenfield, nói rằng “không có lý do biện minh nào” cho việc phủ quyết của Moscow. Bà nói: “Khủng hoảng khí hậu là một cuộc khủng hoảng an ninh.”

Đặc phái viên của LHQ tại Ireland, Geraldine Byrne Nelson, cho biết hôm thứ Hai trước cuộc bỏ phiếu rằng nghị quyết chỉ là “bước đầu khiêm tốn”. Bà nói: “Chúng ta cần hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa an ninh và biến đổi khí hậu này.”

Người đồng cấp của bà từ Niger, Abdou Abarry, gọi việc phản đối dự thảo nghị quyết là “thiển cận”.

Sau cuộc bỏ phiếu, Nelson và Abarry đã lên án quyền phủ quyết mà các thành viên thường trực hội đồng là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc đã có thể sử dụng kể từ khi LHQ được thành lập sau Thế chiến thứ hai là “chủ nghĩa phản quốc”.

Họ nói: “Hội đồng này sẽ không bao giờ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình đối với hòa bình và an ninh quốc tế.”

Đây là lần phủ quyết mới nhất trong một loạt các lần phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an, về các vấn đề từ Ethiopia và Libya, đến Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Đại sứ Nga tại LHQ, Vassily Nebenzia, cho biết nghị quyết này sẽ “tạo ra sự nhầm lẫn và trùng lặp” với các diễn đàn khác của LHQ về vấn đề biến đổi khí hậu.

Ông nói: “Đối với chúng tôi, mối liên hệ trực tiếp giữa chủ nghĩa khủng bố và biến đổi khí hậu là không rõ ràng.”

Lê Vy (theo Reuters)

Xem thêm: