Nga thông báo hai chỉ huy quân sự của nước này đã thiệt mạng tại miền đông Ukraine, khi Kyiv tiếp tục tấn công dữ dội ở Bakhmut, theo tờ Reuters.

thiệt mạng
(Ảnh minh họa: Andriy Kuzakov/Shutterstock)

Trong cuộc họp báo ngày 14/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chỉ huy Vyacheslav Makarov thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 4 và phó chỉ huy Yevgeny Brovko từ một đơn vị riêng biệt đã thiệt mạng khi cố gắng đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine.

Theo thông báo, ông Makarov thiệt mạng khi đang chỉ đạo các binh sĩ ở tiền tuyến và Brovko “chịu nhiều vết thương do mảnh đạn”. Bộ Quốc phòng Nga hiếm khi công bố về việc chỉ huy quân sự thiệt mạng trong các cuộc họp báo hàng ngày.

Bộ cũng cho hay lực lượng Ukraine đã triển khai nhiều đợt tấn công ở phía bắc và phía nam Bakhmut trong 24 giờ qua nhưng không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga. “Tất cả các cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi”, trích nội dung thông báo.

Cả Ukraine và Nga đều chưa thể kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, bất chấp nhiều tháng giao tranh khốc liệt gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên.

Hôm 12/5 vừa qua, phía Moscow thừa nhận lực lượng Nga đã rút lui về phía bắc Bakhmut trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công. Tuy nhiên, Kyiv bác bỏ những đồn đoán rằng họ đã mở màn chiến dịch phản công được lên kế hoạch trước đó.

Phan Anh

Video: Học con tìm lại chính mình