Bắt đầu từ ngày 21/12, Bắc Kinh và Moscow sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung, báo hiệu sự hợp tác ngày càng tăng giữa hai đối thủ lớn nhất của Mỹ.

Embed from Getty Images

(Ảnh minh họa: Getty Images)

Các cuộc tập trận chung là một sự kiện thường niên từ năm 2012 và sẽ diễn ra ở Biển Hoa Đông.

Theo tờ TASS của Nga, Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố: “Phần thiết thực của cuộc tập trận chung sẽ bao gồm bắn tên lửa và pháo vào các mục tiêu trên không, bắn pháo vào các mục tiêu trên biển và cùng huấn luyện các biện pháp chống tàu ngầm liên quan đến việc sử dụng vũ khí thực tế.”

Bộ Quốc phòng lưu ý, mục tiêu chính của cuộc tập trận chung là nhằm “tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc”. Hải quân Nga cho biết tàu tuần dương tên lửa Varyag, tàu khu trục Marshal Shaposhnikov và 2 tàu hộ tống thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ gửi 2 tàu tuần tra, 2 tàu khu trục, 1 tàu ngầm diesel và 1 tàu tiếp tế tích hợp tới cuộc tập trận.

Ngoài ra, cuộc tập trận cũng sẽ có sự tham gia của các máy bay trực thăng cũng như tàu bay từ Hạm đội Thái Bình Dương và PLA. Các tàu của Nga đã khởi hành vào ngày 19/12 từ cảng Vladivostok nước này để tham gia cuộc tập trận.

Hợp tác Nga – Trung

Sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh đã được tăng cường kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2.

Hồi tháng 9, Trung Quốc đã cử hơn 2.000 binh sĩ cùng với 300 phương tiện quân sự, 3 tàu chiến và 21 máy bay chiến đấu tham gia một cuộc tập trận chung với Nga, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cử lực lượng từ 3 quân chủng cùng tham gia một cuộc tập trận ở Nga.

Đến tháng 11, các máy bay ném bom của lực lượng Nga và Trung Quốc đã tham gia tuần tra chung trên Biển Hoa Đông và Biển Nhật Bản. Trong lúc các máy bay ném bom của Trung Quốc bay đến một căn cứ không quân của Nga, thì các máy bay ném bom của Nga cũng đã hạ cánh lần đầu tiên ở Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã nêu quan ngại về cuộc tập trận chung. Ông Matsuno phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự hợp tác ngày càng tăng giữa 2 nước với thái độ quan ngại.”

Trung Quốc đã không chỉ trích Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine, thay vào đó đổ lỗi cho NATO và Hoa Kỳ vì đã khiêu khích Nga.

Chế độ ở Bắc Kinh đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Đổi lại, Nga cũng tăng cường hỗ trợ cho Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Đối phó với Nga và Trung Quốc

Trong báo cáo Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2022 của Hoa Kỳ được công bố vào tháng 10, Washington khuyến nghị áp dụng 2 chiến lược khác nhau để đối phó với các mối đe dọa do Trung Quốc và Nga gây ra.

“PRC [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] và Nga đang ngày càng liên kết với nhau, tuy nhiên những thách thức mà họ đặt ra, theo những hướng quan trọng, là khác biệt. Chúng tôi sẽ ưu tiên duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc và kìm chế một nước Nga vẫn còn cực kỳ nguy hiểm.”

Báo cáo nhấn mạnh Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh duy nhất”, quốc gia có cả tham vọng và khả năng định hình lại trật tự quốc tế. Bắc Kinh đang tìm cách hiện đại hóa và củng cố quân đội của mình trong khi làm xói mòn các liên minh của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Washington đã đưa ra 3 chiến lược để đối phó với Trung Quốc: đầu tư vào các lợi thế của Mỹ về dân chủ, tính đổi mới, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi; điều chỉnh các nỗ lực của Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác của mình; cạnh tranh để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ cũng như xây dựng tầm nhìn của Hoa Kỳ cho tương lai.

Liên quan đến Nga, báo cáo chỉ ra rằng cuộc chiến của nước này chống lại Ukraine đã “làm suy giảm sâu sắc” vị thế của Nga khi so sánh với Trung Quốc và các cường quốc châu Á khác, như Nhật Bản và Ấn Độ.

Vy An (Theo The Epoch Times)