Ngày 13/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hơn một nghìn lính thủy đánh bộ Ukraine bị bao vây tại cảng Mariupol đã ra đầu hàng. Thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk nằm ở khu vực phía Đông Donbass là mục tiêu chính của Moscow nhưng quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn thành phố này.

Embed from Getty Images

Nếu Nga chiếm được khu công nghiệp Azovstal, nơi lính thủy đánh bộ Ukraine đang ẩn náu, họ sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố Mariupol. Mariupol nằm ở vị trí chiến lược giữa các khu vực do Nga kiểm soát ở phía Tây và phía Đông, do đó Nga sẽ có được một hành lang đường bộ cho quân đội và tiếp tế nếu kiểm soát được thành phố quan trọng này.

Đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine rơi vào tay quân đội Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Theo Bộ tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đang thực hiện các cuộc tấn công vào khu công nghiệp Azovstal và cảng Mariupol. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, ông không có thông tin về bất kỳ sự đầu hàng nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, hàng nghìn người được cho là đã bị thiệt mạng trong cuộc bao vây Mariupol kéo dài gần bảy tuần của Nga. Quân đội Nga đang tập trung hàng nghìn binh lính trong khu vực này để thực hiện một cuộc tấn công mới.

Chính quyền Kiev lưu ý, hàng chục nghìn dân thường đã bị mắc kẹt bên trong thành phố Mariupol mà không có cách nào mang thức ăn và nước uống vào cho họ. Ukraine cáo buộc Nga đang ngăn chặn các đoàn xe viện trợ.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã đầu hàng.

Truyền hình Nga chiếu những hình ảnh mà họ nói là lính thủy đánh bộ Ukraine ra đầu hàng tại nhà máy Illich Iron and Steel Works ở thành phố Mariupol hôm thứ Ba (12/4), nhiều người trong số họ bị thương.

Những hình ảnh của đài truyền hình Nga cho thấy những người lính Ukraine đang bị dẫn đi trên một con đường với hai tay giơ lên trời. Đoạn phim còn chiếu cảnh một trong những người lính này đang cầm hộ chiếu Ukraine.

Trong chuyến thăm thị trấn Bucha nằm ở phía Tây thủ đô Kiev, một trong những thị trấn nơi Nga bị cáo buộc thảm sát dân thường, Trưởng công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã lên án: “Ukraine là một hiện trường tội ác.” 

Công tố viên Karim Khan nhận định, có “cơ sở hợp lý để tin rằng những tội ác đang được thực hiện thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án (ICC).” ICC chuyên điều tra các cáo buộc về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội ác diệt chủng và xâm lược.

Các nhà chức trách Ukraine đã và đang kêu gọi người dân ở miền Đông Ukraine chạy trốn về phía Tây bởi vì cuộc tấn công dự kiến của Nga vào khu vực này sắp diễn ra. Tuy nhiên, hôm 13/4, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, tất cả các hành lang nhân đạo đã bị tạm dừng.

Phó thủ tướng Vereshchuk nhận định: “Tình hình dọc theo các tuyến đường quá nguy hiểm.” Đồng thời bà lên án, các lực lượng Nga xung quanh thành phố Zaporizhzhia ở phía Nam đã ngăn chặn các xe buýt vận chuyển những người sơ tán, đồng thời bắn vào dân thường đang chạy trốn ở tỉnh Luhansk.

Nhiều thị trấn ở miền Bắc Ukraine, sau khi Nga rút lui, tràn ngập các thi thể của dân thường bị giết. Kiev cáo buộc Moscow đã thực hiện một chiến dịch giết người, tra tấn và hãm hiếp ở những khu vực này.

Hôm 14/4, hãng thông tấn Interfax Ukraine trích dẫn lời cảnh sát trưởng quận Kyiv cho biết, 720 thi thể đã được tìm thấy trong khu vực xung quanh thủ đô Kiev, ngoài ra hơn 200 người mất tích.

Sở chỉ huy Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang duy trì các cuộc tấn công và các cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực Kharkiv nằm ở Đông Bắc và khu vực Zaporizhzhia nằm ở miền trung Ukraine.

Thống đốc Oleh Synegubov của Kharkiv cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và 22 người bị thương ở Kharkiv trong 24 giờ qua. Trong một bài đăng trực tuyến, ông lên án, một cậu bé 2 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng khi các lực lượng Nga thực hiện 53 cuộc tấn công bằng pháo hoặc rocket vào khu vực này.

Nga đã bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Sau hơn một tuần im lặng, hôm 12/4 Tổng thống Putin đã đưa ra bình luận đầu tiên của mình về cuộc xung đột, tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự của mình “một cách nhịp nhàng và bình tỉnh”. Ngoài ra, ông còn bày tỏ tin tưởng rằng các mục tiêu của ông sẽ đạt được.

Trong một bài phát biểu vào sáng sớm, Tổng thống Zelensky đã chế nhạo Tổng thống Putin: “Làm thế nào một kế hoạch đưa đến cái chết cho hàng chục nghìn binh sĩ của chính họ chỉ trong hơn một tháng chiến tranh lại có thể ra đời được.”

Các nhà phân tích nhận định, cuộc tấn công vào trung tâm công nghiệp của Donbass sẽ đưa đến một cuộc xung đột kéo dài, chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên và cuối cùng sẽ xác định tiến trình của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.

Nhắc lại những cảnh báo trước đó của Tổng thống Zelensky, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar lưu ý, có nhiều nguy cơ Nga sẽ sử dụng vũ khí hóa học.

Gia Huy (Theo SCMP, AFP)