Hôm 26/4 vừa qua, Nga đã quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Na Uy ở Moscow nhằm đáp trả một quyết định tương tự của Na Uy, theo hãng tin TASS.

Na Uy
Bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Quyết định được đưa ra sau khi Na Uy ngày 13/4 ra thông báo trục xuất 15 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Oslo mà Chính phủ Na Uy cho là tiến hành “các hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao”.

Trong thông báo ngày 26/4, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 10 nhân viên của Đại sứ quán Na Uy tại Nga và Văn phòng Tùy viên quốc phòng là những người không được hoan nghênh. Bộ trên cũng nêu rõ các biện pháp khác sẽ được thực hiện đối với các đại diện của Na Uy. Đặc biệt, Moscow có thể áp đặt các hạn chế đối với việc tuyển dụng nhân viên là người Nga của các cơ quan ngoại giao Na Uy.

Ở một diễn biến liên quan, như một động thái đáp trả hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga ở Đức, Chính phủ Nga đang trục xuất một số nhà ngoại giao Đức ra khỏi Nga, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 22/4. Trong tuyên bố của Bộ không đề cập đến con số cụ thể, nhưng sau đó người phát ngôn của Bộ cho biết là hơn 20 người.

“Giới chức trách Đức đã quyết định trục xuất hàng loạt nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga tại Đức. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này của Berlin, hành động tiếp tục phá hủy toàn bộ mối quan hệ Nga-Đức”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, và gọi hành động của Đức là “thù địch”.

Phan Anh

Video: SOS: “Dâm thư” nguy hiểm đang núp bóng sách dành cho trẻ em