Quan chức Bộ Ngoại giao Nga Zamir Kabulov hôm thứ Tư (21/12) nói rằng Nga và Ấn Độ đang từng bước sử dụng các đồng nội tệ của mỗi nước trong thương mại song phương, thay vì dùng đồng USD hay Euro.

Embed from Getty Images

Theo Interview Times, Ấn Độ từ tháng trước đã bắt đầu cho phép sử dụng đồng Rupee trong thương mại quốc tế, cụ thể là trong giao thương với Nga và Sri Lanka. Ấn Độ có thể sẽ sớm bổ sung Bangladesh, Sudan, Tajikistan, Cuba và Luxembourg vào chương trình này.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã cấp phép cho các ngân hàng Nga được mở tài khoản tại Ấn Độ để giao dịch bằng đồng Rupee. RBI cũng sẽ sớm cho phép Sri Lanka được sử dụng đồng Rupee là tiền tệ quốc gia.

Một số tờ báo tại Ấn Độ cho biết tuần trước các công ty xuất khẩu nước này đã bắt đầu cho phép khách hàng người Nga được trả bằng đồng Rupee.

Theo ông Kabulov, khi cán cân thương mại giữa Ấn Độ và Nga được điều chỉnh, các giao dịch bán buôn song phương có thể sẽ bắt đầu sử dụng đồng Rupee và đồng Ruble thay thế cho đồng USD.

Tờ RT dẫn lời ông Kabulov cho biết: “Ấn Độ vẫn mua từ chúng tôi nhiều hơn 5 lần mức họ bán. Các chuyên gia đang làm việc về vấn đề này, tìm kiếm một thỏa thuận hợp lý”.

Đất nước Sri Lanka vốn đang bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện cực kỳ cần tiền Ấn Độ để khôi phục khả năng thanh khoản trong hệ thống tài chính. Trong khi, Nga đang tìm kiếm các cách thức để cải thiện thương mại quốc tế sau khi họ bị châu Âu và Mỹ trừng phạt kinh tế nặng nề vì xâm lược Ukraine.

Tuy nhiên, theo Reuters, một số thể chế tài chính Ấn Độ vẫn đang lưỡng lự trong việc cho phép người Nga giao dịch bằng đồng Rupee vì lo sợ New Delhi sẽ bị phương Tây trừng phạt thứ cấp.

Về phần mình, Ấn Độ cũng đang hy vọng sẽ giành thêm thị phần toàn cầu và giảm thâm hụt thương mại thông qua “quốc tế hóa” đồng Rupee. Chẳng hạn, một số nhà phân tích đánh giá rằng Cuba có thể sẽ đẩy mạnh giao thương với Ấn Độ nhiều hơn nếu họ có thể sử dụng đồng Rupee.

Chính phủ Ấn Độ thường lập luận rằng họ không có mưu đồ thay thế đồng USD trong thương mại quốc tế. Thay vào đó, Ấn Độ muốn dùng đồng nội tệ của mình để né tránh các lệnh trừng phạt thương mại quốc tế, chẳng hạn như việc mua dầu mỏ từ Nga.

Hải Đăng