Nga và Iran hôm thứ Tư (17/5) đã đồng ý ký kết thỏa thuận triển khai dự án xây dựng đường sắt lấp đầy khoảng trống quan trọng trong tuyến đường sắt từ Vịnh Ba Tư tới Thành phố St. Petersburg, hoàn thiện Vành đai Giao thông Bắc – Nam Quốc tế cạnh tranh với kênh đào Suez.

Dự án đường sắt mà Nga và Iran vừa ký kết trị giá 1,6 tỷ USD liên quan đến xây dựng tuyến đường sắt dài 162 km (100 dặm) nối hai thành phố Iran là Rasht và Astara, hoàn thiện tuyến đường đường sắt Vành đại Giao thông Bắc – Nam Quốc tế kết nối Nga, Iran, Ấn Độ và Azerbaijan, có thể thay thế kênh đào Suez trở thành tuyến đường thương mại chính yếu.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã theo dõi lễ ký kết qua video, trong khi Tống Iran Ebrahim Raisi đã trực tiếp chứng kiến các bộ trưởng giao thông hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác.

Đây thực sự là một sự kiến lớn đối với khu vực, đối với cơ sở hạ tầng giao thông toàn thế giới và đối với hai nước chúng ta”, ông Putin nói, theo Washington Times.

Tổng thống Nga, theo Reuters, cũng cho biết: “Huyết mạch giao thông Bắc – Nam độc nhất này, trong đó tuyến đường sắt Rasht-Astara sẽ trở thành một phần trong mạng lưới, sẽ giúp đa dạng hóa đáng kể lưu lượng giao thông toàn cầu”.

Ông Putin cũng nói tuyến đường sắt dài 162 km dọc theo bờ biển Caxpi sẽ giúp kết nối các cảng biển của Nga trên biển Baltic với các cảng biển của Iran trên Ấn Độ Dương và Vùng Vịnh.

Theo Just the News, dự án đường sắt nêu trên sẽ mất khoảng 4 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, giới chức Nga tin tưởng rằng dự án này có thể hoàn thành trước thời hạn.

Tổng thống Iran Raisi đã ca ngợi dự án đường sắt này là bước tiến quan trọng trong mối quan hệ đồng minh đang ngày càng phát triển giữa Moscow và Tehran trong bối cảnh cả hai nước phải tìm cách né tránh các chế tài khắc nghiệt từ các cường quốc phương Tây.

Không nghi ngờ gì nữa, thỏa thuận này là một bước quan trọng và chiến lược theo hướng hợp tác giữa Tehran và Moscow”, ông Raisi nói, theo Reuters.

Nga và Iran thời gian qua đang ngày càng tăng cường hợp tác cả về kinh tế và quân sự. Iran được cho là đã đang cung cấp cho Nga máy bay không người lái Shahed để sử dụng vào cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Hải Đăng