Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm thứ Bảy (27/11) đã nói rằng thêm 27 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình họ hiện không được Mỹ gia hạn thị thực và sẽ buộc phải rời đi vào ngày 30/1/2022.

Embed from Getty Images

Các nhà ngoại giao của chúng tôi đang bị trục xuất… một nhóm lớn đồng nghiệp của tôi, 27 người cùng gia đình của họ, sẽ rời nước Mỹ vào ngày 30/1/2022”, Đại sứ Anatoly Antonov nói trong đoạn video trả lời phỏng vấn kênh YouTube Soloviev Live được phát sóng trực tuyến vào tối 27/11.

Nga trước đó đã loan báo rằng hơn 100 nhà ngoại giao cùng gia đình đã buộc phải rời nước Mỹ từ năm 2016, thời điểm mối quan hệ Nga, Mỹ leo thang căng thẳng.

Cho đến ngày 29/10/2021, gần 200 nhà ngoại giao Nga vẫn đang làm việc tại Mỹ, bao gồm cả nhân viên của phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước nói rằng nhân viên tại phái bộ Mỹ ở Nga đã giảm xuống 120 người từ con số 1.200 người vào đầu năm 2017. Nhà Trắng cho biết hiện nay Đại sứ quán Mỹ tại Moscow chỉ hiện diện cho có, chứ khó có thể làm được bất cứ công việc nào khác.

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow năm nay đã dừng xử lý thị thực phổ thông và họ loan báo rằng những người Nga nằm trong danh sách “công dân vô gia cư” có thể nộp đơn xin thị thực Mỹ tại các nước thứ ba.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: