Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện vào tối 18/3 (giờ Mỹ) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 218 – 200 để bác bỏ nghị quyết được lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đưa ra nhằm loại bỏ Dân biểu Eric Swalwell, người từng gian díu với nữ điệp viên Trung Quốc, khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện. 

e3afbe5c 3b33 11eb 9b80 f4f1a4017c77 image hires 062221
Eric Swalwell và Fang Fang (Ảnh: Facebook)

Trước đó, hôm 18/3, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đệ trình một nghị quyết để loại bỏ dân biểu đảng Dân chủ Eric Swalwell (bang California) khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện, sau các báo cáo nói rằng ông Swalwell từng dính líu tới một nữ gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tên là Fang Fang, hay Christine Fang.

Ông McCarthy khi đó nói: “Swalwell có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với một người bị tình nghi là điệp viên Trung Quốc, và hành vi của anh ta cho thấy anh ta không nên có chỗ đứng trong ủy ban phụ trách các bí mật hàng đầu của nước Mỹ.” 

Nghị quyết mà ông McCarthy đệ trình lưu ý rằng ông Swalwell “đã không phủ nhận báo cáo công khai rằng một nhân viên tình báo Trung Quốc bị nghi ngờ đã giúp quyên tiền cho các chiến dịch chính trị của ông và tạo điều kiện thực tập sinh vào các văn phòng của dân biểu Swalwell.”

Theo Axios đưa tin hồi đầu tháng 12 năm ngoái, một người tên là “Christine Fang”, hay còn gọi là “Fang Fang”, người đã đến “du học” tại California vào năm 2011, được cho là đã ngủ với ít nhất 2 thị trưởng ở miền Trung Tây Hoa Kỳ và thiết lập được mối quan hệ với hàng loạt chính trị gia trên khắp đất nước để thu thập thông tin và thâm nhập vào hệ thống chính trị Mỹ. 

Sau khi đến California năm 2011 với tư cách “du học sinh”, Christine Fang đã dành 4 năm tiếp theo để làm thân với mọi người, từ các chính trị gia địa phương đến các nghị sĩ Hoa Kỳ, Axios trích dẫn từ các quan chức tình báo cho hay.

Nguồn tin cho biết, trong số những người mà Fang kết thân có Hạ nghị sĩ Dân chủ California Eric Swalwell. Fang cũng đã giúp đưa ít nhất một thực tập sinh vào văn phòng của ông Swalwell. Cô cũng gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử năm 2014 của Swalwell và tương tác với dân biểu này tại một số sự kiện trong vài năm.

Vào thời điểm đó, ông McCarthy cũng đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xem xét loại bỏ Swalwell khỏi cơ quan tình báo Hạ viện.

“Hãy nhớ những gì Swalwell đã nói. Ông ta buộc tội Tổng thống và những gì ông ta đã làm là lừa dối công chúng Mỹ và ngồi vào Ủy ban Tình báo,” ông McCarthy nói trên chương trình “The Ingraham Angle ” của Fox News hôm 8/12.

“Ông ta không những phải bị loại ra khỏi Ủy ban Tình báo mà còn phải bị loại khỏi Quốc hội,” ông McCarthy nói thêm.

Tuy vậy, bà Pelosi và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đã không đưa ra bất cứ bình luận nào về nghi vấn gián điệp Trung Quốc nhắm tới dân biểu Swalwell.

Ông Swalwell thậm chí gần đây còn được bà Pelosi bổ nhiệm làm 1 trong 9 thành viên của ban điều hành luận tội Tổng thống Trump tại Hạ viện.

Đáp trả lại nỗ lực của ông McCarthy, ông Swalwell cho biết hôm 18/3 rằng Nghị quyết nhằm loại bỏ ông khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện chỉ để làm “chệch hướng” khỏi “những  sự hỗ trợ cho QAnon” của McCarthy.

Lê Vy

Xem thêm: