Các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa hôm thứ Năm (8/6) đã nổi xung với chính quyền Biden sau khi cựu Tổng thống Donald Trump loan báo ông đã bị truy tố lần hai và được lệnh trình diện tại một tòa án liên bang ở Miami, Florida vào thứ Ba tuần tới (13/6).

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (8/6, giờ Mỹ) đã xác nhận qua Truth Social rằng Bộ Tư pháp đã truy tố ông và ông phải trình diện tại tòa án ở Miami vào ngày 13/6.

Bộ Tư pháp chưa chính thức công bố cáo trạng đối với ông Trump. Vụ án này dường như bắt nguồn từ cuộc điều tra của Biện lý Đặc biệt Jack Smith và liên quan đến cáo buộc ông Trump cất giữ trái phép tài liệu mật.

Thượng nghị sĩ J.D. Vance viết trên Twitter: “Cựu tổng thống sẽ bị truy tố vì ‘xử lý sai’ thông tin mật của chính quyền của chính ông. Nhưng mọi người đồng ý tổng thống có quyền giải mật mọi thứ. Đây là một trò đùa đạo đức và hiến pháp. [Tổng chưởng lý] Merrick Garland đã đang làm ô nhục đất nước này”.

Biden đang tấn công đối thủ chính của ông ta trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông ta đang sử dụng hệ thống tư pháp để đánh cắp trước cuộc bầu cử 2024. Đơn giản và dễ hiểu, đây là điều đang xảy ra”, ông J.D. Vance viết tiếp.

Ông Trump đã chứng thực cho ông J.D. Vance trong cuộc bầu cử vào Thượng viện liên bang vào tháng Mười Một năm ngoái và hai người đến nay vẫn là đồng minh chính trị gần gũi.

Các thượng nghị sĩ khác của Đảng Cộng hòa đã lên án Bộ Tư pháp truy tố ông Trump, trong đó có Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (Alabama). Ông Tuberville gọi chính quyền Biden là “hủ bại nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio (Florida) cũng đã lên tiếng cáo buộc vụ truy tố ông Trump là có động cơ chính trị. Ông Rubio viết trên Twitter: “Không có giới hạn về những gì mà những người này sẽ làm để bảo vệ quyền lực của họ và hủy hoại những người đe dọa quyền lực đó, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chia rẽ đất nước chúng ta và xé vụn niềm tin của công chúng vào các thể chế vốn gắn kết cộng đồng chúng ta với nhau”.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cho rằng: “Đây là hệ thống tư pháp hai tầng được phô bày hoàn toàn. Bộ Tư pháp của Biden chôn vùi các cuộc điều tra về Tổng thống Biden và gia đình ông ta, trong khi lại buộc tội các đối thủ chính trị của ông ta. Biến nước Mỹ trông như một nền cộng hòa chuối là vô trách nhiệm không thể tin nổi”.

Bill Hagerty

Thượng nghị sĩ Chuck Grassley viết: “Bộ Tư pháp truy tố cựu tổng thống/ứng viên Trump CÙNG NGÀY BỘ TƯ PHÁP/FBI hạn chế tiếp cận các cáo buộc Biden đã bị che đi một cách không cần thiết. Và họ tự hỏi tại sao người dân nghĩ có hai tiêu chuẩn về tư pháp”.

Chuck Grassley

Dân biểu Andy Biggs cho hay: “Tổng thống Trump bị truy tố cùng ngày chúng tôi công khai những phát hiện đáng kể liên quan đến vụ tham nhũng của Joe Biden. [Điều đó] khiến quý vị phải suy nghĩ”.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy viết trên Twitter: “Hôm nay thực sự là một ngày đen tối đối với nước Mỹ. Thật là quá đáng khi Tổng thống truy tố ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh với ông ta. Joe Biden đã cất giữ các tài liệu mật nhiều thập kỷ. Tôi và tất cả những người Mỹ tin vào pháp luật, đều sát cánh cùng Tổng thống Trump chống lại sự bất công trầm trọng này. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ buộc hành vi vũ khí hóa quyền lực trắng trợ này phải chịu trách nhiệm”.

Thậm chí đối thủ của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về hệ thống tư pháp một chiều rõ ràng đối xử khác biệt giữa thành viên Đảng Dân chủ và thành viên Đảng Cộng hòa.

Vũ khí hóa lực lượng thực thi pháp luật liên bang là mối đe dọa ghê gớm đối với một xã hội tự do”, ông DeSantis viết trên Twitter. “Chúng tôi đã nhiều năm chứng kiến việc áp dụng luật pháp không công bằng dựa vào thiên hướng chính trị. Tại sao lại sốt sắng truy lùng Trump đến vậy mà lại thụ động đối với Hillary hay Hunter?

Ông DeSantis cam kết sẽ ngăn chặn Bộ Tư pháp lạm quyền nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Xuân Thành