Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu tuần trước (22/10) đã thừa nhận rằng con số người Mỹ ở Afghanistan nhiều hơn đáng kể so với ước tính trước đây. Trước thông tin này, dân biểu Cộng Hòa Darrell Issa (bang California) và các đảng viên Cộng hòa khác đã cáo buộc chính quyền Biden “phản bội” người Mỹ ở nước ngoài.

Embed from Getty Images

Trong tuần qua, các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo ngắn gọn với các thành viên Quốc hội rằng họ đang liên lạc với 363 người Mỹ ở Afghanistan và gần 176 người đang thường trú hợp pháp, theo một nguồn tin Quốc hội tham gia cuộc gọi nói với Fox News.

Con số 363 đó cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó của chính quyền Biden, vốn đã đưa ra con số vào khoảng 100 vào tháng 9 – và chỉ là con số mà Bộ Ngoại giao liên lạc được. 

Tại cuộc họp báo hôm 22/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price không xác nhận với các phóng viên về con số tổng thể mà Bộ này đã liên lạc, nhưng nói rằng số người Mỹ thực sự muốn rời đi tại một thời điểm là dưới 100, nhưng hiện tại con số này dao động trong khoảng từ 100 đến 200.

Ông Price nói: “Con số đó đã tăng lên trong những ngày gần đây khi ngày càng nhiều người Mỹ ở Afghanistan quyết định rời đi do chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục chuyến khởi hành trong những tuần gần đây.”

Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho 234 công dân và 144 thường trú nhân hợp pháp rời đi, ông nói.

Issa, người đang làm việc để di tản một số người Mỹ mắc kẹt ở Afghanistan trở về Hoa Kỳ, cho biết ông xem những con số này là bằng chứng chính quyền đã nói dối về việc rút quân.

Ông nói với Fox News: “Điều mà chúng tôi nghi ngờ bấy lâu nay đã được xác nhận: Cái mà Nhà Trắng gọi là một cuộc không vận thành công trong lịch sử thực tế là sự phản bội tồi tệ nhất từng có đối với công dân Mỹ ở nước ngoài”. “Vì vậy, họ đã nói dối về điều đó ngay từ đầu.”

Phản ứng của ông Issa được chia sẻ bởi Thượng nghị sĩ Ben Sasse (đảng Cộng Hòa, bang Nebraska), người cáo buộc chính quyền Biden “đã không biết xấu hổ và liên tục nói dối về số lượng người Mỹ bị mắc kẹt phía sau các chiến tuyến của Taliban.”

Ông nói: “Trong nhiều tuần, con số chính thức của họ là ‘khoảng một trăm’ và một cách kỳ diệu, nó không bao giờ thay đổi, kể cả khi người Mỹ dần rời khỏi đây, con số này cũng không bao giờ giảm xuống”.

Người nhân viên có mặt trong cuộc gọi cho biết còn nhiều người nữa mà Bộ Ngoại giao chưa liên lạc được, có lẽ họ sợ lộ diện sẽ bị Taliban trả đũa.

“Còn những người mà họ chưa liên lạc thì sao?” người nhân viên nói với Fox News

Vào thứ Sáu, ông Price cho biết Bộ Ngoại giao đặt mục tiêu tổ chức các chuyến bay từ Kabul thường xuyên hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi hành của người Mỹ và những người khác.

Người nhân viên nói chuyện với Fox rằng có vẻ như chính quyền Biden “đã phá vỡ hợp đồng xã hội giữa Mỹ và các công dân của nước này.”

“Khi tôi ra nước ngoài, tôi không bao giờ có câu hỏi rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì tấm hộ chiếu màu xanh lam đó sẽ giúp tôi thoát khỏi rắc rối, bây giờ thì tôi đã nghi ngờ về điều đó,” người này nói.

Đông A (theo Fox News)

Xem thêm: