Trước các chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã gửi thư thúc giục hai quan chức này không được nhượng bộ và phải buộc chế độ Trung Quốc Cộng sản chịu trách nhiệm về các hành xử gây hại.

Ông Blinken và bà Yellen dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc trong vài tuần tới. Đây sẽ là những chuyến thăm Bắc Kinh cấp cao nhất của chính phủ Mỹ kể từ năm 2018.

Hôm thứ Tư (1/2), Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Đảng Cộng hòa, Florida) đã phát đi thông cáo báo chí trên trang web của Thượng viện loan báo về lá thư do ông soạn thảo và có chữ ký của một số đồng nghiệp Đảng Cộng hòa gửi tới ông Blinken và bà cảnh báo rằng họ không nên để chuyến thăm Trung Quốc sắp tới trở thành chiến thắng tuyên truyền của chế độ Trung Quốc Cộng sản.

Embed from Getty Images

Tham gia ký vào lá thư của ông Rubio có các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa như: Marsha Blackburn, Ted Budd, Shelley Moore Capito, Bill Cassidy, Kevin Cramer, Lindsey Graham, Chuck Grassley, Bill Hagerty, John Hoeven, Eric Schmitt, Rick Scott và Dan Sullivan.

Lá thư nêu ra những vi phạm nhân quyền tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo tại khu vực Tân Cương. Chính quyền Mỹ đã lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ tại Tân Cương là tội diệt chủng.

Trong thư, các nghị sĩ nói rằng Mỹ phải buộc chế độ ĐCSTQ chịu trách nhiệm về “hệ thống giám sát và giam giữ hàng loạt, tước bỏ quyền thực hành tôn giáo ôn hòa, và sử dụng lao động cưỡng bức, bạo lực tình dục, cưỡng bức phụ nữ phá thai và triệt sản”.

Lá thư cho biết: “ĐCSTQ tiếp tục tước các quyền con người cơ bản của các nhóm mà chế độ này coi là mối đe dọa với họ như người Tây Tạng, tín đồ Công giáo và học viên Pháp Luân Công”.

Chúng tôi kêu gọi ông bà phải sử dụng chuyến công du để buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền, thực hành thương mại bất công, và hành vi gây hấn gia tăng ở trong và ngoài khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”, lá thư của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa viết.

Bất cứ điều gì ít hơn thế sẽ là nhượng bộ trước mối đe dọa lớn nhất của đất nước ta”, các nghị sĩ khẳng định.

Trước lá thư của ông Rubio và các đồng nghiệp, đầu tuần này, Thượng nghị sĩ James Lankford (Đảng Cộng hòa, Oklahoma) cũng đã lên tiếng kêu gọi Ngoại trưởng Blinken “phơi bày” những hành động tàn ác của ĐCSTQ.

Ngoài vấn đề nhân quyền, trong bức thư gửi ông Blinken và bà Yellen, ông Rubio cũng kêu gọi hai quan chức cấp cao của chính quyền Biden hãy phản đối ĐCSTQ các vấn đề khác như: giam giữ sai trái công dân Mỹ, gián điệp kinh tế, đàn áp xuyên quốc gia và xuất khẩu các tiền chất của fentanyl vốn đã đang giết hại hàng trăm nghìn người Mỹ.

Quý vị phải làm rõ rằng Mỹ sẽ không hợp tác với một chế độ sử dụng con tin để thương lượng về chip”, lá thư của các nghị sĩ Đảng Cộng hòa viết.

Cuối cùng, lá thư cảnh báo rằng ông Blinken và bà Yellen phải sử dụng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới để đảm bảo ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về hành vi gây hại của họ, cũng như rủi ro có thể cho phép chế độ cộng sản có được một chiến thắng tuyên truyền khác và sử dụng nó chống Mỹ.

Chúng tôi trân trọng đề nghị rằng quý vị hãy sử dụng các chuyến thăm của mình để bày tỏ những điểm nêu trên với những người đồng cấp từ ĐCSTQ, cũng như truyền tải tới họ thông điệp rằng Mỹ sẽ không còn dung nhẫn nữa cho các hành vi lạm dụng chống lại công dân Mỹ, doanh nghiệp Mỹ và các đồng minh của Mỹ”, lá thư kết luận.

Xuân Thành