Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Bill Pascrell hôm 11/12 đã viết thư hối thúc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trừng phạt bằng cách phế truất 126 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong kỳ Quốc hội tiếp theo vì đã ký tên ủng hộ vụ kiện của Texas đối với 4 bang nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống.

Embed from Getty Images

(Ảnh: Ông Bill Pascrell và bà Nancy Pelosi)

Pascrell, từng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong Quốc hội đối với các cuộc điều tra về Tổng thống Trump, đã kêu gọi bà Pelosi “loại trừ” bất kỳ thành viên nào đã ký vào bản ủng hộ. Ông Pascrell tuyên bố rằng những người này muốn “xé nát chính phủ Hoa Kỳ”.

Ông Pascrell trích dẫn Phần 3 trong Tu chính án thứ 14, trong đó tuyên bố rằng bất kỳ ai “tham gia vào một cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn” đều không thể phục vụ tại cơ quan liên bang. Ông cho rằng vụ kiện của Texas nhằm “xóa bỏ niềm tin của công chúng vào hệ thống dân chủ của chúng ta” và những người ký nó đã chứng tỏ hành vi “không phù hợp”.

“Nói một cách đơn giản, những người đàn ông và phụ nữ muốn chia rẽ chính phủ Hoa Kỳ không thể phục vụ với tư cách là Thành viên Quốc hội. Những vụ kiện này nhằm xóa bỏ niềm tin của công chúng vào hệ thống dân chủ của chúng ta khi tìm cách làm mất hiệu lực của kết quả rõ ràng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, đã vi phạm đến các văn bản và tinh thần của Hiến pháp mà mỗi Thành viên thề sẽ ủng hộ và bảo vệ,” Hạ nghị sĩ Pascrell viết.

Vụ kiện mà Đảng Cộng hòa ký tên ủng hộ được khởi xướng bởi Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxton khởi xướng và được 17 Tổng Chưởng lý khác thuộc Đảng Cộng hòa ủng hộ, trong đó yêu cầu Tòa án Tối cao vô hiệu hóa các đại cử tri ở Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan dựa trên hàng loạt cáo buộc gian lận.

Theo hãng AP, 126 thành viên Hạ viện ủng hộ vụ kiện của bang Texas tương đương 2/3 thành viên Đảng Cộng hòa tại đây.

Một số đảng viên Cộng hòa nổi bật đã ký vào thư ủng hộ bao gồm Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, Phó lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Steve Scalise và Phó Chủ tịch Hội nghị GOP của Hạ viện Mike Johnson.

Một thành viên khác của Hạ viện cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với yêu cầu của ông Pascrell là Hạ nghị sĩ Ilhan Omar, thuộc nhóm cực tả “Bộ Tứ”.

Bản thân bà Pelosi cũng gọi vụ kiện của Texas là “một hành động thổi bùng sự tuyệt vọng của GOP, vi phạm các nguyên tắc được tôn trọng trong nền Dân chủ Hoa Kỳ của chúng ta” trong một bức thư gửi các đồng nghiệp đảng Dân chủ.

“Các đảng viên Cộng hòa đang lật đổ Hiến pháp bằng cuộc tấn công liều lĩnh và không hiệu quả đối với nền dân chủ của chúng ta”, Pelosi nói thêm trong lá thư, mặc dù bà không đề cập đến lời kêu gọi của ông Pascrell.

Xuân Lan

Xem thêm: