Dân biểu Cộng hòa Timothy Ramthun của Hạ viện Wisconsin hôm thứ Năm (15/7, giờ địa phương) đã phát đi yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm toán pháp y (thanh tra) cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại tiểu bang Wisconsin.

Embed from Getty Images

Theo tờ Just the News, trong tuyên bố đưa ra hôm 15/7, ông Timothy Ramthun cho hay: “Chúng ta cần tạo được sự minh bạch và giải quyết được cuộc tranh luận giữa sự thật và thuyết âm mưu. Không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo rằng chúng ta bảo vệ được các quyền hiến định để có được một chính quyền của dân, do dân và vì dân”.

Ông Ramthun muốn Cục Kiểm toán Lập pháp Wisconsin tìm hiểu và xem xét liệu tiểu bang này có bất kỳ phiếu bầu qua thư nào được gấp nếp bằng máy hay không hoặc có bất kỳ phiếu bầu nào được điền bằng máy chứ không phải bằng tay hay không. Ông cũng muốn biết liệu có một số phiếu bầu vắng mắt đã được nộp trở về điểm bầu cử quá hoàn hảo hay không.

Dân biểu đại diện cho khu vực Campbellsport nói rằng các cuộc kiểm toán pháp y bầu cử tại cả Georgia và Arizona đều đã phát hiện được những lá phiếu có vấn đề tương tự như ông nêu ra.

Những phát hiện ở cả hai tiểu bang khác cho thấy bằng chứng gian lận trong các cuộc bầu cử của họ về những bất thường tương tự. Cơ quan lập pháp của chúng ta có trách nhiệm phải khôi phục niềm tin vào tiến trình bầu cử của ta”, ông Ramthun nói.

Dân biểu Ramthun muốn tập trung thanh tra ‘bộ 5 Wisconsin’, gồm các Hạt: Milwaukee, Dane, Kenosha, Racine, và Brown. Đây là 5 Hạt có đa số cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ và cũng là nơi được cho là CEO Facebook Mark Zuckerbucks đã đổ tiền vào để “thu hoạch phiếu bầu” cho ông Joe Biden và Đảng Dân chủ.

Wisconsin là một trong sáu bang chiến địa mà ông Joe Biden đã thắng ông Donald Trump với cách biệt hẹp. Theo kết quả kiểm phiếu do Ủy ban Bầu cử Wisconsin công bố, ông Biden hơn ông Trump 20.682 phiếu tại tiểu bang này.

Hiện tại cũng đã có nhiều cuộc điều tra bầu cử 2020 tại Wisconsin, trong đó có một cuộc điều tra của Ủy ban Bầu cử Hạ viện tiểu bang và một cuộc điều tra khác do trực tiếp Chủ tịch Hạ viện Wisconsin Robin Vos lãnh đạo.

Đức Thiện

Xem thêm: