Một nghị sĩ Đảng Cộng hòa và các đồng nghiệp của ông đang hy vọng sẽ phá vỡ các hoạt động “con ngựa thành Troy” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra tại các trường đại học Mỹ.

Embed from Getty Images

Dân biểu Đảng Cộng hòa August Pfluge (Ảnh minh họa: Getty Images)

Dân biểu Đảng Cộng hòa Pfluger (bang Texas) gần đây đã giới thiệu dự luật H.R.7779 để đề xuất “thiết lập các hạn chế tài trợ của Bộ An ninh Nội địa đối với các cơ sở giáo dục đại học có mối quan hệ với các Viện Khổng Tử”. Hiện có 15 dân biểu Đảng Cộng hòa  đồng bảo trợ cho dự luật này. 

Hồi cuối tháng 6, phát biểu với tờ The Epoch Times, Dân biểu Pfluger giải thích, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sử dụng các Viện Khổng Tử để xâm nhập vào các trường đại học Mỹ để thực hiện hoạt động gián điệp, đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta, đe dọa những người Trung Quốc bất đồng chính kiến, và chuyển thông tin về cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Ông lập luận rằng “trong mọi trường hợp không nên sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ để làm giàu cho ĐCSTQ hoặc PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc].” Đồng thời ông khuyến nghị: “Quốc hội [Hoa Kỳ] phải đảm bảo tiền thuế của người dân được cắt khỏi các chương trình này vĩnh viễn.”

Trong bối cảnh các Viện Khổng Tử bị phơi bày nhiều hơn và bắt đầu bị đóng cửa trên khắp nước Mỹ, một báo cáo mới của Viện Học giả Quốc gia Hoa Kỳ (NAS) cho thấy, nhiều chương trình quảng bá văn hóa và giáo dục cộng đồng của Bắc Kinh đang tự thay đổi nhãn mác để tiếp tục thực hiện nỗ lực của ĐCSTQ trong việc gây ảnh hưởng đến các hoạt động bên trong Hoa Kỳ.

Mặc dù hơn 100 trong tổng số 118 Viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ đã đóng cửa hoặc đang trong quá trình đóng cửa, nhưng Bắc Kinh vẫn đang nỗ lực gây ảnh hưởng đến các trường đại học của Hoa Kỳ. Theo báo cáo của NAS, ít nhất 38 chương trình của ĐCSTQ đã được thay thế bằng các chương trình thay thế tương tự.

p2883851a935662577
Tòa nhà Viện Khổng Tử tại Đại học Troy ở Alabama. (Ảnh: Wikipedia / Kreeder13 / CC BY-SA 4.0)

Phát biểu tại một diễn đàn thảo luận hôm 21/6, ông Rachel Peterson, giảng viên nghiên cứu cấp cao của NAS và là đồng tác giả của báo cáo, đã cảnh báo: “Chính phủ Trung Quốc đang đánh cược rằng nếu họ loại bỏ tên ‘Viện Khổng Tử” và thay đổi cấu trúc chương trình của mình, sẽ không có ai có đủ khôn ngoan để nhận ra rằng ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc đối với nền giáo dục đại học của Mỹ vẫn tồn tại sâu sắc.”

Do đó, dự luật của Dân biểu Pfluger không chỉ bao gồm các Viện Khổng Tử trên khắp nước Mỹ, mà còn bao gồm luôn các tổ chức đáng quan ngại của Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu đó, Đạo luật Các biện pháp hạn chế của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đối với các Viện Khổng Tử và các tổ chức đáng quan ngại của Trung Quốc sẽ ngăn chặn tài trợ của DHS chảy đến các trường đại học Mỹ có tổ chức Viện Khổng Tử hoặc duy trì mối quan hệ với một tổ chức đáng quan ngại của Trung Quốc.

Dân biểu Pfluger giải thích: “Dự luật này sẽ yêu cầu DHS lập một danh sách xác định các tổ chức và cá nhân liên kết với ĐCSTQ gây ra những rủi ro cho các trường đại học Mỹ tương tự như Viện Khổng Tử và chuyển danh sách đó cho các trường đại học.”

Ông tiếp tục, dựa trên danh sách này, các trường đại học sẽ được yêu cầu báo cáo cho DHS các khoản quyên góp của các tổ chức/cá nhân có tên trong danh sách này.

Vị dân biểu Đảng Cộng hòa cho rằng: “Bằng cách buộc các trường đại học công bố những cá nhân này, Quốc hội [Hoa Kỳ] và người dân Mỹ có thể có một cái nhìn toàn diện hơn về các tổ chức đang cố gắng khai thác tiền tài trợ của DHS để làm giàu cho PLA.”

Ngoài ra, cùng với hơn một chục đồng nghiệp Đảng Cộng hòa, Dân biểu Pfluger cho hay, ông cũng đã giới thiệu dự luật H.R.7851 để “sửa đổi Đạo luật Giáo dục Đại học năm 1965 nhằm yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công bố mối quan hệ với các tổ chức liên kết với Trung Quốc.”

Theo vị nghị sĩ Đảng Cộng hòa, dự luật này sẽ “tăng cường yêu cầu minh bạch đối với các trường đại học nhận tài trợ từ các cá nhân, các trường đại học, các tổ chức tư vấn, các chương trình văn hóa/giáo dục/ngôn ngữ, bất kỳ tổ chức nào thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc, hoặc các tổ chức có các thành viên ĐCSTQ tham gia vào hội đồng quản trị của họ.”

Dân biểu Pfluger lưu ý, nếu dự luật này được ban hành, nó sẽ yêu cầu các trường đại học Mỹ nhận các khoản quyên góp hơn 5.000 đô la từ bất kỳ tổ chức nào liên kết với ĐCSTQ phải báo cáo công khai các khoản quyên góp này cho Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ và công bố trên trang web có thể dễ dàng tìm thấy trên trang web của trường đại học.

“Con ngựa thành Troy” của ĐCSTQ

Dân biểu Pfluger hy vọng rằng các hành động lập pháp của mình sẽ tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo và chống lại các hoạt động và tuyên truyền bất chính của ĐCSTQ bên trong các trường đại học của Hoa Kỳ. Ông chỉ trích, ĐCSTQ đang sử dụng các Viện Khổng Tử như “con ngựa thành Troy” để xâm nhập vào các trường đại học phương Tây và thực hiện các hoạt động thâm hiểm nhằm hỗ trợ ĐCSTQ và PLA.

Ông cáo buộc: “Các Viện Khổng Tử đã sử dụng ảnh hưởng của mình để bịt miệng các học giả lên tiếng chống lại ĐCSTQ và PLA, đại diện cho ĐCSTQ truyền bá các chiến dịch tuyên truyền để tác động đến dư luận công chúng, tuyển dụng những người có ảnh hưởng trong các trường đại học của Mỹ, cũng như tham gia hoạt động gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ, mà phần lớn để hỗ trợ cho PLA.”

Do đó, ông nhấn mạnh: “Bất kỳ tổ chức nước ngoài nào tìm cách phá hoại các giá trị dân chủ [của nước Mỹ] sẽ bị coi là mối đe dọa đối với nền dân chủ của quốc gia.” Ông nhận xét, hết lần này đến lần khác, ĐCSTQ đã cho thấy rằng họ sẽ “không ngừng nỗ lực để kiểm soát thế giới tự do”.

Dân biểu Pfluger kết luận: “Việc ĐCSTQ đàn áp tự do ngôn luận và tranh luận ở Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được và không thể dung thứ.”

“Quốc hội và chính quyền Biden phải gửi một thông điệp thống nhất, mạnh mẽ rằng quốc gia chúng ta sẽ không dung thứ cho hoạt động thâm hiểm của ĐCSTQ.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)