Thượng nghị sĩ tiểu bang Georgia William Ligon (thành viên Đảng Cộng hòa) cáo buộc rằng gian lận đã hủy hoại cuộc bầu cử của bang này và ông cùng các thành viên khác trong nghị viện tiểu bang đang kêu gọi tổ chức phiên họp đặc biệt để tự chọn đại cử tri.

Embed from Getty Images

Những gì chúng ta đang chứng kiến tại Georgia là một sự vi phạm luật pháp, có gian lận”, ông Ligon nói với tờ The Epoch Times. 

Chúng ta đang nói rằng đã có các lá phiếu vẫn được kiểm đếm từ những kẻ phạm trọng tội và những người khác không đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu; các luật liên quan tới xác minh chữ ký trên các lá phiếu vắng mặt đã không được tuân thủ, thay vào đó là áp dụng một lệnh đồng thuận mà chưa được nghị viện phê chuẩn và trái với pháp luật và Hiến pháp Liên bang”, ông Ligon nói thêm. 

Ông Ligon là một trong bốn thượng nghị sĩ bang Georgia đã soạn thảo một bản kiến nghị kêu gọi tổ chức phiên họp đặc biệt. Bản kiến nghị này cho rằng cuộc bầu cử ngày 3/11 tại Georgia đã xảy ra trình trạng không tuân thủ một cách hệ thống đối với bộ luật bầu cử tiểu bang. 

Nhóm của nghị sĩ Ligon nói rằng Khoản 1, Điều II, Hiến pháp Hoa Kỳ quy định Tối cao Pháp viện có quyền ra quyết định như trường hợp tranh chấp bầu cử giữa hai ứng viên Bush và Gore năm 2000, và luật pháp liên bang cho phép các nhà lập pháp tiểu bang được chỉ định các đại cử tri cho một ứng viên ngay cả khi ông ta thua phiếu trong một cuộc kiểm phiếu chính thức, như trường hợp của ông Trump.

Do đó những gì chúng tôi đang theo đuổi thực hiện là tổ chức một phiên họp đặc biệt để rà soát vấn đề này và sau đó quyết định xem liệu cuộc bầu cử có hợp lệ hay không”, ông Ligon nói. “Và nếu nó là không hợp lệ, thì cơ quan lập pháp… sẽ phải bỏ phiếu quyết định các đại cử tri là ai”.

Phản ứng với kiến nghị của bốn nghị sĩ, Thống đốc Brian Kemp và Phó Thống đốc Geoff Duncan của bang Georgia đã phát đi một tuyên bố trong đó nêu rõ: “Mặc dù chúng tôi hiểu bốn thành viên Thượng viện Georgia đang yêu cầu triệu tập một phiên họp đặc biệt của Quốc hội, nhưng làm vậy để chọn một danh sách đại cử tri riêng không phải là một lựa chọn được phép theo luật của tiểu bang hay luật của liên bang”. 

Theo Just The News, Georgia là một trong 36 bang mà thống đốc hoặc cơ quan lập pháp đều có thể triệu tập một phiên họp khẩn cấp. Cơ quan lập pháp có thể triệu tập cuộc họp này bằng một đơn kiến nghị thu thập được chữ ký của 3/5 số nghị sĩ của cả hai viện. 

Thống đốc Brian Kemp hôm Chủ Nhật (6/12) đã tuyên bố rằng ông sẽ không triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để bàn thảo về vấn đề bầu cử.

Phản ứng với tuyên bố của ông Kemp, nghị sĩ Ligon cho biết các nhà lập pháp “nghĩ rằng họ có lập luận thiện chí có thể bỏ qua ông ta”. Ông Ligon nói thêm rằng quyền quyết định việc các đại cử tri nên bỏ phiếu thế nào phải được trao cho cơ quan lập pháp, không phải cho cơ quan hành pháp. 

Chúng tôi cần ít nhất 29 thượng nghị sĩ ký vào bản kiến nghị trước 9 giờ sáng ngày thứ Ba, 8/12. Bản kiến nghị cũng cần nhận được tối thiểu 91 chữ ký của các dân biểu trước thời gian trên. Bây giờ là lúc kêu gọi các thượng nghị sĩ và dân biểu của quý vị phải đứng lên và tham gia vào nỗ lực này nhằm khôi phục tính toàn vẹn của cuộc bầu cử”, ông Ligon nhấn mạnh. 

Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Georgia nếu được tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 8/12 (giờ Mỹ).

Như Ngọc

Xem thêm: