Khi truyền thông tiếp tục phanh phui “các đồn cảnh sát” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nhiều quốc gia nước ngoài, gần đây một số dân biểu Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã viết thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken và Tổng chưởng lý Merrick Garland, yêu cầu họ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về vấn đề này.

id13841858 1 600x400 1
“Đồn cảnh sát và các vấn đề Hoa kiều” của Sở Công an thành phố Phúc Châu, Trung Quốc Đại Lục nằm trong “Hiệp hội ChangLe Hoa Kỳ” của nhóm Hoa kiều thân ĐCSTQ trên con phố East Broadway ở Chinatown, New York. (Ảnh: Epoch Times)

Giữa tháng Chín năm nay, Tổ chức nhân quyền phi chính phủ Safeguard Defenders, đã công bố một báo cáo có tên “Hệ thống 110 tại hải ngoại: Chính sách xuyên quốc gia của Trung Quốc mất kiểm soát” (110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild).

Báo cáo tiết lộ rằng ĐCSTQ đã thiết lập các đồn cảnh sát hải ngoại ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, một trong số đó là Hiệp hội ChangLe Hoa Kỳ (Trường Lạc, Changle American Association, viết tắt: ACA), nhóm Hoa kiều ủng hộ ĐCSTQ, nằm ở Khu phố Tàu của Manhattan, Thành phố New York.

Theo trang web của tổ chức này, ACA được thành lập vào năm 1998, là một trong những cộng đồng có ảnh hưởng nhất đối với những người nhập cư từ tỉnh Phúc Kiến đến Hoa Kỳ.

Ngày 7/10, Fox News đưa tin rằng Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa Hạ viện Jim Banks, Dân biểu bang Florida Michael Waltz và Dân biểu bang Wisconsin Mike Gallagher là đồng tác giả của bức thư. Bức thư yêu cầu Tổng chưởng lý Garland và Ngoại trưởng Blinken giải thích lý do vì sao cảnh sát Phúc Châu lại có thể mở các dịch vụ cảnh sát trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

“Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao phải giải thích lý do tại sao chính quyền Biden cho phép cảnh sát ĐCSTQ thành lập văn phòng trên đất Mỹ”, ông Banks nói với Fox News và bổ sung thêm: “Khi đảng Cộng hòa chiếm lại Hạ viện, chúng tôi sẽ yêu cầu chính quyền Biden phải giải trình trách nhiệm trong việc tiếp tay cho ĐCSTQ.”

Ông Waltz nói với Fox: “Thật khó tin khi chúng ta cho phép cảnh sát Phúc Châu hoạt động trên đất Mỹ.”

Ông nói trong một tuyên bố: “ĐCSTQ sử dụng các tổ chức này để săn lùng những người bất đồng chính kiến ​​ở nước ngoài, đồng thời gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Chúng ta phải bảo vệ người dân Mỹ và các nhà hoạt động vì quyền tự do của Trung Quốc, trước sự lạm dụng thô bạo của ĐCSTQ đối với hệ thống tư pháp Mỹ.”

Ông Gallagher cảnh báo trong một tuyên bố rằng: “Một trong những (đồn cảnh sát Trung Quốc) tại thành phố New York không chỉ gây lo ngại nghiêm trọng về nhân quyền, mà còn làm dấy lên mối lo ngại về việc liệu Hoa Kỳ có cho phép các đối thủ nước ngoài mở rộng việc ‘thực thi pháp luật’ trên đất nước của mình hay không.”

“Bộ Ngoại giao phải tiết lộ việc đã hiểu biết đến mức độ nào về Đồn cảnh sát này, các hành động (mà Đồn cảnh sát) đang thực hiện đối với công dân Mỹ và cộng đồng gốc Hoa, cũng như mối đe dọa mà họ có thể gây ra đối với an ninh quốc gia của chúng ta,” ông nói thêm.

Fox News tiết lộ các nhà lập pháp đã viết trong báo cáo rằng họ “quan ngại đặc biệt” khi trạm dịch vụ của cảnh sát Trung Quốc được thiết lập tại khu phố Tàu của nhóm Hoa kiều thân ĐCSTQ ở Manhattan. Vì theo báo cáo của Safeguard Defenders, tổ chức người Hoa ở nước ngoài bị Tổ chức Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ kiểm soát, trên thực tế là củng cố quyền kiểm soát đối với người Hoa ở nước ngoài.

“Các báo cáo chỉ ra rằng ít nhất là các nhóm Hoa kiều nơi có một số đồn cảnh sát hải ngoại, có quan hệ với Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ.” Trong báo cáo, họ nói tiếp rằng: “Điều bất an là, Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể lợi dụng những nơi này, biến nó thành một cứ điểm để duy trì quyền tài phán của mình ở nước ngoài một cách lâu dài.”

Những thành viên Đảng Cộng hòa này đã trích dẫn một báo cáo năm 2018 của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ – Trung Quốc, nêu chi tiết “cách Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ đàn áp quyền tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến ​​ở Hoa Kỳ.”

Họ cũng cảnh báo rằng các hoạt động đe dọa và bắt nạt của Bắc Kinh đang đứng trên bờ vực phi pháp, “theo ông Peter Mattis, một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản viết: Những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm đe dọa và quảng bá câu chuyện của Bắc Kinh đôi khi vượt qua ranh giới của các hành vi phạm tội, như âm mưu xâm phạm quyền lợi.”

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cũng đề cập rằng năm 2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức và cá nhân Trung Quốc tích cực trong các hoạt động bất chính của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất.

“Các đồn cảnh sát Phúc Châu ở nước ngoài (gồm cả hình thức trực tuyến) được cho là có liên quan đến các chức năng thực thi pháp luật của Trung Quốc ở ít nhất một vài quốc gia”, và “buộc những người đào tẩu Trung Quốc tự xưng ở nước ngoài phải trở về Trung Quốc, để đối mặt với các cáo buộc pháp lý. ĐCSTQ còn tô vẽ là mình đang ‘thuyết phục trở về nước’.”

Safeguard Defenders lưu ý rằng việc “thuyết phục” này kỳ thực chính là quấy rối và đe dọa người thân của nạn nhân mục tiêu ở Trung Quốc. Nếu nạn nhân từ chối tuân thủ, gia đình của họ có thể phải đối mặt với hình phạt, như con cái của họ không được đi học.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ viết: “Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) không nên có không gian đơn phương thực thi pháp luật ngoài lãnh thổ trên đất Hoa Kỳ. Năm 2018, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp cho Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) các yêu cầu cụ thể, để có thể liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương và tiểu bang của Hoa Kỳ.”

Bức thư viết: “Năm 2020, việc Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) trục xuất cư dân Hoa Kỳ bất hợp pháp và cưỡng bức đã trở nên tràn lan, đến mức FBI phải ban hành một bản ghi nhớ nội bộ về vấn đề này. Đầu năm nay, một đồn cảnh sát của Trung Quốc (ĐCSTQ) ở nước ngoài đã được thành lập tại thành phố New York, dường như đây là sự gia tăng quyền tài phán dài hạn bất hợp pháp của Trung Quốc đối với đất Hoa Kỳ, vi phạm chủ quyền của chúng ta.”

Bức thư được ký bởi 18 dân biểu đảng Cộng hòa tại Hạ viện, gồm bà Elise Stefanik của New York, ông Greg Murphy của Bắc Carolina và ông Clay Higgins của bang Louisiana.

Tổ chức Safeguard Defenders đã xác định được 54 đồn cảnh sát ở hơn 30 quốc gia, trong đó có 1 đồn tại New York, 3 đồn tại Toronto, Canada và phần lớn đặt tại châu Âu.

Bình Minh (t/h)