Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn quá cảnh tại Hawaii sau khi kết thúc chuyến thăm nước đồng minh, tại đây bà đã dùng hình thức truyền hình hội nghị để tham gia diễn đàn của “Quỹ Truyền thống” (Heritage Foundation) đang diễn ra tại Washington. Hạ nghị sĩ Ted Yoho cho biết, Đài Loan có nền kinh tế, chính phủ, quốc ca, quân đội của riêng mình, trong thế kỷ 21 hiện nay, là lúc để công nhận Đài Loan là quốc gia.

Thái Anh Văn
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn dùng hình thức truyền hình hội nghị để tham dự diễn đàn với chủ đề “Đài Loan và Mỹ: Quan hệ hợp tác lâu dài trong Khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương” được tổ chức bởi Quỹ Truyền thống (Ảnh từ CNA)

Bà Thái Anh Văn quá cảnh tại Hawaii đã dùng hình thức truyền hình hội nghị để tham gia diễn đàn của Quỹ Truyền thống đang tổ chức tại Washington. Diễn đàn với chủ đề “Đài Loan và Mỹ: Quan hệ hợp tác lâu dài trong Khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương” do Giám đốc Quỹ Truyền thống Kay Coles James chủ trì, nhà sáng lập quỹ là ông Edwin Feulner, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Cory Gardner và Hạ nghị sĩ Ted Yoho, cũng đã tới tham dự.

Cựu Hạ nghị sĩ Lester Wolff năm nay tròn 100 tuổi, cũng là một trong 23 nghị sĩ cùng đưa ra dự thảo “Đạo luật quan hệ Đài Loan” cách đây 40 năm cũng tới tham dự; bên cạnh đó còn có Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ – Đài Loan Rupert Hammond-Chambers, cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Yates cũng tới tham dự diễn đàn.

Ông Cory Gardner cho biết, có rất ít quốc gia có được sự ủng hộ kiên định từ các nhà lập pháp liên đảng của Mỹ giống như Đài Loan. Trước đó, Luật du dịch Đài Loan, Đạo luật Sáng kiến Tái bảo đảm châu Á (ARIA), đều được các nhà lập pháp lưỡng đảng nhất trí ủng hộ, cùng thúc đẩy tăng cường quan hệ song phương với Đài Loan. Sự ủng hộ như vậy sẽ vẫn tiếp tục và còn kiên định hơn nữa, đây là tín hiệu mạnh mẽ mà các nhà lập pháp liên đảng của Mỹ muốn đưa ra cho toàn thế giới biết, cũng tức là Mỹ sẽ kiên định trong việc ủng hộ Đài Loan.

Ông Cory Gardner cũng nhắc đến việc gửi thư cho Hạ nghị sĩ Nancy Pelosi để mời Tổng thống Thái Anh Văn đến Quốc hội Mỹ phát biểu, bởi vì đây là tiếng nói dân chủ, là lãnh đạo dân chủ, nên chúng ta cần nghe được tiếng nói như thế. Ông sẽ tiếp tục ra sức để tăng cường mối qua hệ giữa Mỹ và Đài Loan, đặc biệt là hiện tại rủi ro và áp lực ngày càng tăng, nên càng cần các nước cùng chia sẻ giá trị và các nước đồng minh hữu nghị cùng đứng về phía Đài Loan.

Ngay khi kết thúc buổi điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Ted Yoho đã đến tham dự diễn đàn, ông cho biết, tại buổi điều trần ông đã đề cập ý kiến quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan với Ngoại trưởng Pompeo, và Quốc hội bày tỏ sự lạc quan.

Ông Ted Yoho cũng nói với Tổng thống Thái Anh Văn, Đài Loan có nền kinh tế, các cơ quan chính phủ, quốc ca, quân đội của mình. Trong thế kỷ 21 hiện nay, là lúc thừa nhận chủ quyền quốc gia của Đài Loan. Từ các phương diện như khoa học, nông nghiệp đến y tế công cộng, v.v, Đài Loan đã có rất nhiều cống hiến cho cộng đồng quốc tế, và Đài Loan nên được công nhận là quốc gia.

Theo CNA

Xem thêm: